Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm và chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh nhân ngày 20/11

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Sáng ngày 20/11, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh.

Cùng đi có có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thế hệ các thầy, cô giáo cùng tập thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành, chúc các thầy, cô giáo luôn là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo. 

Đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giáo dục tỉnh nhà thời gian qua. Điểm lại một số kết quả nổi bật của ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong hành trình phát triển của tỉnh Lào Cai, ngành giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng với nhiều thành tựu đáng tự hào. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, tỉnh Lào Cai sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ngành giáo dục cần rà soát lại các mục tiêu của ngành, đặc biệt về số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, số lượng học sinh đạt trình độ trung học phổ thông.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai)
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai)

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục đang đứng trước những yêu cầu mới, đồng chí mong muốn, thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn thực hiện tốt hơn trọng trách của mình, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Sau khi nghe phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhà giáo Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh tiếp thu, đồng thời khẳng định: Giáo dục Lào Cai thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống giáo dục Lào Cai đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra trong thời gian tiếp theo.