Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/12, đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

Cùng đi có đại diện các Ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội 
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh vui mừng thông báo đến các quý mục sư, cộng đồng tín hữu Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội, năm qua Thủ đô đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng bám sát chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ, qua đó thực hiện tốt “mục tiêu kép” – vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và năm 2020.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, để thành phố đạt được những kết quả nêu trên có đóng góp không nhỏ của Hội Thánh Tin lành trong việc cùng các cơ quan chức năng thành phố phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, bão lũ…
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong năm 2020 thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của Hội Thánh Tin lành. “Thành phố mong muốn các quý mục sư, cộng đồng tín hữu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chung tay đóng góp, đồng hành xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, qua đó đóng góp chung cho công cuộc xây dựng đất nước”, đồng chí Chu Ngọc Anh nói.
 Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng 
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới quý mục sư và cộng đồng tín hữu Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội mùa Giáng sinh an lành, năm mới bình an.
Thay mặt Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) khẳng định, những kết quả đã đạt được trong năm qua đã tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng nhân dân có tín ngưỡng trên địa bàn Thủ đô. Trân trọng sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc lãnh đạo thành phố và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Giáng sinh an lành, năm mới bình an, mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.