Chuẩn bị "trảm" hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở Phú Xuyên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên toàn địa bàn huyện, ngày 2/8/2023, UBND huyện Phú Xuyên ban hành kế hoạch 285/KH-UBND để tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm từ đầu năm 2021 đến nay.

Một trong những công trình vi phạm khủng trên đất nông nghiệp tại thôn Xuân La, xã Phượng Dực.
Một trong những công trình vi phạm khủng trên đất nông nghiệp tại thôn Xuân La, xã Phượng Dực.

Còn 40 công trình vi phạm

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Qua rà soát, kiểm tra của cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện xảy ra nhiều trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng. Qua tuyên truyền, vận động, những ngày qua đã có một số trường hợp khắc phục hậu quả nhưng mang tính đối phó.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng công trình trên đất thủy lợi, lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép và vi phạm khác. Trong tổng số 40 trường hợp vi phạm hiện nay, công trình diện tích nhỏ nhất 45m2, lớn nhất 2.727m2, tập trung ở các xã: Phượng Dực, Đại Thắng, Phúc Tiến, Sơn Hà…

Mặc dù năm 2021 - 2022, Phú Xuyên phải tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng cũng siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số công dân lợi dụng thời điểm này để lấn chiếm đất công hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và UBND các xã trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, đê điều, công trình thủy lợi. Đồng thời, cũng là để giải quyết dứt điểm vi phạm mới phát sinh ở địa bàn các xã, thị trấn, Huyện ủy Phú Xuyên yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ 40 trường hợp vi phạm còn lại.

Qua đó, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã, thị trấn vào cuộc rà soát, củng cố hồ sơ trường hợp vi phạm. Ban hành các quyết định xử lý và tổ chức cưỡng chế vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm chính.

Công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Đại Thắng đang chờ xử lý
Công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Đại Thắng đang chờ xử lý

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, qua rà soát xác định có tổng số 109 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 2022, UBND huyện cùng các xã đã vận động 59 trường hợp tự khắc phục hậu quả. Đến đầu năm 2023, còn 50 trường hợp. Thời gian qua tiếp tục vận động được thêm 10 trường hợp chấp hành tháo dỡ công trình.

Cuối năm 2023 hoàn thành xử lý

Để hoàn thành tiến độ xử lý vi phạm theo kế hoạch đề ra, UBND huyện giao cho Chủ tịch UBND các xã, gồm: Đại Thắng, Phượng Dực, Nam Phong, thị trấn Phú Xuyên, Châu Can… xây dựng cụ thể kế hoạch, phương án tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai thực hiện.

Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Xuyên Vũ Văn Hữu chia sẻ, Phú Xuyên là huyện có nhiều làng nghề truyền thống nên nhu cầu sử dụng mặt bằng sản xuất rất lớn. Tuy nhiên, do công tác quy hoạch và xây dựng cụm điểm công nghiệp làng nghề còn chậm, cùng với đó công tác quản lý đất đai, xây dựng ở các xã chưa quyết liệt nên mới phát sinh vi phạm.

Trước thực trạng này, UBND huyện đã thành lập các đoàn thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã, như: Phượng Dực, Đại Thắng… và đã ban hành kết luận xác định rõ hành vi, đối tượng, mức độ vi phạm. Cùng với đó, đang thành lập đoàn thanh tra làm rõ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vị trí ven đường tỉnh lộ 428, xã Phúc Tiến.

Công trình vi phạm đê điều tại thị trấn Phú Minh tự giác chấp hành tháo dỡ nhưng mang tính chất đối phó.
Công trình vi phạm đê điều tại thị trấn Phú Minh tự giác chấp hành tháo dỡ nhưng mang tính chất đối phó.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Văn Hoa thông tin, thời gian gần đây địa bàn xã có một số trường hợp cố tình tái vi phạm dựng nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn trên đất nông nghiệp thuộc khu vực làng nghề thôn Xuân La. Hành vi vi phạm của một số hộ gia đình đã gây bức xúc trong dư luận.

Do vậy, sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động không đạt kết quả, UBND huyện và UBND xã đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế công trình vi phạm xây trên đất nông nghiệp theo quy định. Đến nay, cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hình sự chủ các công trình đã có hành vi tái vi phạm nhiều lần.

Với xã Đại Thắng liền kề với Phượng Dực cũng trong cảnh tương tự, do hàng loạt hộ gia đình có công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp không chấp hành tự giác khắc phục hậu quả. Vì thế, UBND huyện và UBND xã cũng đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định. Thời gian bắt đầu thực hiện trong tháng 9/2023.