Chứng khoán 12/12: Dòng tiền "nguội lạnh", VN-Index xanh nhẹ cuối phiên

Hương Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên hôm nay 12/12, thanh khoản tiếp tục có sự sụt giảm, dòng tiền "nguội lạnh" khi chỉ có hơn 640 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn chỉ đạt mức hơn gần 14 nghìn tỷ đồng.

Thanh khoản sụt giảm, tổng giá trị giao dịch chưa đến 14 nghìn tỷ đồng

Phiên 12/12, chỉ số VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,19%, lên 1.127,63 điểm. Thị trường nhìn chung giao dịch với phiên độ khá hẹp. Thanh khoản tiếp tục có sự sụt giảm trong ngày hôm nay khi chỉ có hơn 640 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn gần 14 nghìn tỷ đồng. 

Chứng khoán 12/12: Dòng tiền "nguội lạnh", VN-Index xanh nhẹ cuối phiên - Ảnh 1

Tương tự như phiên hôm qua, mặc dù đóng cửa trong sắc xanh nhưng toàn thị trường lại không có nhóm cổ phiếu nào tăng điểm quá đáng chú ý. Ở nhóm ngân hàng, trên sàn HoSE, chỉ duy nhất BID biến động trên 1%, còn lại đều dao động chưa tới 1%.

Cổ phiếu chứng khoán cũng không mấy sôi động khi các mã đa phần cũng chỉ dao động quanh mức giá tham chiếu.

Với cổ phiếu bất động sản, tình hình cũng không mấy cải thiện. Trong số ít cổ phiếu biến động đáng kể, có thể kể đến: NLG tăng 1,37%, TCH tăng 1,17%, HDG tăng 1,07%, SJS tăng 1,28%, QCG tăng 1,36%.

Ở nhóm bán lẻ, FRT tăng 2,42%, PNJ tăng 0,38% trong khi MWG đứng giá tham chiếu, còn DGW giảm 1,13%.

Sắc xanh mạnh trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ như DLG tăng 2,41% hay BCG tăng 1,98%. Gây chú ý đặc biệt trong trong nhóm là POM khi ghi nhận mức tăng kịch trần 3 phiên liên tiếp.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng trong ngày hôm nay, tuy nhiên giá trị có phần sụt giảm khi chỉ vào khoảng hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bị bán nhiều nhất là 105,50 tỷ. Theo sau đó còn có một số cổ phiếu đáng chú ý khác như MSN 64,28 tỷ, VNM 61,33 tỷ hay KBC 39,59 tỷ. Ở chiều hướng ngược lại, VND được khối ngoại mua ròng 68,52 tỷ và HPG được mua ròng 32,74 tỷ.

Sau động thái thoái vốn của loạt người nhà chủ tịch Pomina, cổ phiếu POM tăng trần 3 phiên liên tiếp

Hôm nay là phiên thứ 3 liên tiếp cổ phiếu thép Pomina (POM) tăng trần. Trước đó, gần đây, người nhà Chủ tịch Pomina đã liên tục có động thái thoái vốn và bán ra hàng triệu cổ phiếu, bất chấp cổ phiếu POM đã giảm giá từ mức 8.450 đồng/cp tại đỉnh (18/7/2023) xuống chỉ còn 4.740 đồng/cp (5/12/2023), tương đương mức giảm gần 44% chỉ sau vài tháng. 

Cụ thể, đầu tháng 12 vừa qua, bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em gái ông Đỗ Duy Thái vừa đăng ký bán hơn 5,53 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 2,82%, về 0,84% vốn điều lệ (tương ứng hơn 2,3 triệu cổ phiếu). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/12/2023 đến ngày 4/1/2024. Trước nữa, vào tháng 8/2023, bà Ngọc cũng đã bán 2,3 triệu cổ phiếu POM và giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,64% xuống chỉ còn 2,82% vốn điều lệ. Cũng trong tháng 8 này, bà Đỗ Thị Kim Cúc, em gái ông Thái cũng bán 3 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,83% vốn điều lệ. 

Một người em nữa của ông Đỗ Duy Thái là bà Đỗ Thị Kim Lang cũng đăng ký bán toàn bộ 353.788 cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 0,13% vốn điều lệ, về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/12/2023 đến ngày 2/1/2024.

Bà Do Nhung - một người em gái khác của ông Thái cũng đã đăng ký bán 6,57 triệu cổ phiếu POM, chiếm tỷ lệ 2,35% sau nhiều lần đăng ký thoái vốn bất thành do không đạt được giá kỳ vọng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 14/12/2023, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Do Nhung sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu POM nào.

Được biết, bà Do Nhung đã liên tục đăng ký bán cổ phiếu POM nhưng bất thành và đều với cùng lý do là không đạt được giá kỳ vọng.

Ngoài ra, bà Đỗ Thị Nguyệt, chị gái của ông Đỗ Duy Thái cũng đã đăng ký bán ra 3,5 triệu cổ phiếu POM từ ngày 22/11 đến ngày 20/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch bán cổ phiếu trên thành công, bà Nguyệt sẽ giảm sở hữu tại POM từ gần 4,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,64%) xuống còn gần 1,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,39%).

Trước đó, ngày 7/8, bà Đỗ Thị Kim Cúc, cũng là em ông Đỗ Duy Thái đã bán ra 3 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 2,9%, xuống 1,83% vốn điều lệ.

Hiện nay tại Pomina, Chủ tịch Đỗ Duy Thái chỉ nắm giữ 869.400 cổ phiếu POM, tỷ lệ 0,31%.

Về kết quả kinh doanh, POM ghi nhận lỗ quý 3/2023 đã giảm mạnh từ gần 716 tỷ của quý 3/2022 xuống chỉ còn 110,4 tỷ vào quý 3/2023.

Pomina báo lỗ hơn 110 tỷ đồng trong quý 3/2023
Pomina báo lỗ hơn 110 tỷ đồng trong quý 3/2023

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, POM ghi nhận doanh thu đạt 2.947,96 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ (11.132 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 647 tỷ và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng. So với kế hoạch thì hiện tại Pomina mới hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu năm và chắc chắn vỡ kế hoạch lợi nhuận do thua lỗ quá sâu.

Sau khi tăng trần 3 phiên liên tiếp, kết phiên hôm nay 12/12, cổ phiếu POM của thép Pomina đạt 5.810 đồng/ cổ phiếu.