Chứng khoán Mỹ “nín thở” chờ dữ liệu CPI, Dow Jones lao dốc gần 200 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống khi giới đầu tư thận trọng chờ báo cáo lạm phát trong tháng 7.

Dow Jones lao dốc gần 200 điểm trong ngày 9/8. Ảnh: CNBC
Dow Jones lao dốc gần 200 điểm trong ngày 9/8. Ảnh: CNBC

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 9/8, một ngày trước khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất - dữ liệu có thể ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - được công bố.

Theo CNBC, chốt phiên này, chỉ số Dow Jones rớt 191,13 điểm (tương đương 0,54%) xuống còn 35.123,36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite sụt  1,17% về mức 13.722,02 điểm, và S&P 500 cũng mất 0,7% xuống 4.467,71 điểm.

Cổ phiếu Penn Entertainment tăng 9,1% sau khi công ty công bố dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến với ESPN với tên gọi là ESPN Bet vào mùa thu. Trong khi đó, cổ phiếu của Roblox sụt gần 22% sau khi nhà phát hành game này không đạt được kỳ vọng của Phố Wall. 

Các nhà đầu tư cổ phiếu đang theo dõi chặt chẽ CPI  để hiểu được phương hướng mà Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong tương lai.

Thị trường đang đặt cược khả năng 86,5% Fed không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool. Tuy nhiên, khả năng này có thể thay đổi nếu số liệu CPI tháng 7 có sự chênh lệch lớn với dự báo.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones kỳ vọng CPI trong tháng 7 sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Bill Merz, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn tại Công ty U.S. Bank Wealth Management, nói với CNBC: “Thị trường Phố Wall đang tập trung vào việc liệu lạm phát có hạ nhiệt đủ nhanh để Fed dừng tăng lãi suất hay không. Lạm phát đang giảm, nhưng vẫn còn quá cao so với mức mục tiêu 2% của Fed. Và Fed đang ở ngã ba đường”. 

Phiên giao dịch ảm đạm của chứng khoán Mỹ diễn ra một ngày sau khi Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của một số ngân hàng khu vực.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng tín hiệu trên có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho thị trường. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng thị trường sẽ có đợt điều chỉnh sau khi phục hồi mạnh trong năm nay.  

Chỉ số Nasdaq Composite đã mất 4,4% kể từ đầu tháng 6/2023. Trong khi đó, S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 2,6% và 1,2%. Sau phiên 9/8, chỉ số Nasdaq Composite đã rơi vào vùng tiêu cực trong quý III. Tuy nhiên, cả 3 chỉ số chính đều cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm 2023.

Ông Phillip Colmar, đối tác quản lý tại MRB Partners, nhận định: “Thị trường đã tăng điểm rất nhiều. Đây là giai đoạn chờ đợi, xem xét và xử lý thông tin”. 

Gã khổng lồ giải trí Disney và nhà điều hành sòng bạc Wynn Resorts dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh hàng quý sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Mùa báo cáo tài chính quý II/2023 ở Phố Wall đang dần khép lại. Hơn 90% cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả và khoảng 4/5 trong số này vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, theo FactSet. 

Sau báo báo CPI, trong ngày 11/8, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 - một chỉ báo quan trọng khác về lạm phát.

Theo chuyên gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge, nhiều nhà đầu tư ở Phố Wall đang hy vọng nhận được thêm những tín hiệu của giảm lạm phát thông qua báo cáo CPI và PPI.

“Chúng tôi cho rằng CPI và PPI sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Kỳ vọng này đã bắt đầu được phản ánh vào thị trường. Chỉ số S&P 500 đang giằng co trong vùng 4.450-4.500 điểm, nhưng khó có thể vượt ngưỡng 4.600 điểm do thiếu vắng động lực khi mùa báo cáo tài chính sắp hết” - ông Crisafulli nói.