Chương trình hành động của ông Đỗ Văn Trường, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của ông Đỗ Văn Trường, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 18 (huyện Thường Tín).

 
ÔNG ĐỖ VĂN TRƯỜNG
Sinh ngày 15/5/1977

NCS Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Cao cấp lý luận chính trị

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác HĐND Thành phố,

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh, kiến nghị và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

2. Phát huy vai trò, nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách; đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tham gia trách nhiệm, tích cực các hoạt động giám sát việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, việc triển khai các nghị quyết của HĐND Thành phố, đặc biệt là các lĩnh vực, vấn đề còn nhiều tồn tại, dân sinh, bức xúc được cử tri, Nhân dân quan tâm.

3. Đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

4. Cùng lãnh đạo huyện Thường Tín nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, du lịch, dịch vụ; tập trung xây dựng nhanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phấn đấu sớm xây dựng huyện Thường Tín đạt các tiêu chí của quận đô thị.

5. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định. Rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND Thành phố; không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, gương mẫu, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kinh tế đô thị cuối tuần