Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo  bắt tay quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào đêm 27/8. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo  bắt tay quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào đêm 27/8. Ảnh: Reuters

Tối 27/8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày (từ 27 đến 30/8). Đón bà Raimondo tại sân bay có quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng.

Theo kế hoạch, bà Raimondo sẽ có các cuộc gặp song phương với các quan chức Trung Quốc trong 2 ngày 28-29/8 tại Bắc Kinh trước khi tới Thượng Hải. Cùng đi với bà Raimondo có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns.

Bộ trưởng Raimondo cho biết thông điệp trong chuyến thăm lần này là “tăng cường đối thoại và giảm căng thẳng với Trung Quốc”.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, bà Raimondo đã báo cáo Tổng thống Mỹ Joe Biden về chuyến thăm và nhận được thông điệp rằng việc thúc đẩy đối thoại với Bắc Kinh có thể giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

“Chúng tôi muốn có mối quan hệ thương mại ổn định với Trung Quốc và vấn đề cốt lõi là liên lạc thường xuyên. Chúng ta cần tương tác để tránh xung đột"- Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho hay.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, dự kiến Bộ trưởng Raimondo ​​sẽ nêu ra một loạt vấn đề bao gồm tiếp cận thị trường, lệnh cấm bán sản phẩm cho công ty chip Micron Technology, vấn đề bảo mật dữ liệu và luật chống gián điệp của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Bắc Kinh dự kiến sẽ yêu cầu Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát đối với chip bán dẫn, phần mềm và máy móc cho ngành bán dẫn của Trung Quốc.

Bộ trưởng Raimondo nhấn mạnh phái đoàn của Mỹ sẽ không đàm phán đến những vấn đề liên quan an ninh quốc gia. Bà cho biết: "Chúng tôi không đàm phán, nhượng bộ, và thỏa hiệp".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề ra các ưu đãi và chính sách thuế để rút dần các doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc và tăng cường sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Tại cuộc gặp, Đại sứ Xie Feng cho biết Bắc Kinh tìm kiếm "sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Kỳ vọng thúc đẩy du lịch và thương mại

Bà Raimondo là quan chức cấp cao thứ tư của Mỹ tới thăm Trung Quốc trong năm nay, sau Bộ Trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Đặc phái viên về khí hậu John Kerry.

Bà Raimondo là Bộ trưởng Thương mại Mỹ đầu tiên tới thăm Trung Quốc trong 7 năm qua.

Theo thông báo trước đó của Bộ Thương mại Mỹ, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng liên quan tới quan hệ thương mại Mỹ - Trung, các thách thức mà doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt cũng như những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác.

Trước chuyến công du Trung Quốc, Bộ trưởng Raimondo đã có buổi gặp gỡ với hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của Mỹ và cam kết sẽ đề cập những quan ngại của họ với giới chức Bắc Kinh.

Bà Raimondo nhấn mạnh: “Có rất nhiều thách thức khi kinh doanh và xuất khẩu sang Trung Quốc. Các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc đã gây tổn hại cho người lao động và các công ty Mỹ”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước.

Trong tháng này, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tăng gấp đôi số chuyến bay  giữa hai nước, song số lượng chuyến bay hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đại dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Raimondo, lượng du khách Trung Quốc đến Mỹ nếu phục hồi như thời điểm năm 2019 sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt doanh thu tới 30 tỷ USD và tạo thêm khoảng 50.000 việc làm mới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế đang đặt ra câu hỏi rằng đến khi nào các hãng hàng không Trung Quốc có thể tiếp tục đặt mua dòng máy bay 737 MAX của Boeing sau 4 năm gián đoạn.

Bộ trưởng Raimondo cho biết, trong năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã ngăn cản các hãng hàng không trong nước chi hàng chục tỷ USD để mua máy bay của hãng Boeing.

Trong khi đó, Boeing tuyên bố sẵn sàng giao máy bay cho các hãng hàng không Trung Quốc nếu nhận được đơn đặt hàng.

Chuyến thăm Trung Quốc của bà Raimondo diễn ra trong lúc Mỹ đã bắt đầu cấm các khoản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm tại Trung Quốc và dự định sớm hạn chế xuất khẩu nhiều mặt hàng chất bán dẫn từ tháng 10 tới.

Wendy Cutler, phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, cho biết, trong bối cảnh chưa đầy 3 tháng nữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ, do đó Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến việc xác định rõ những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác trong thời gian tới.