Cổ phiếu toàn cầu giảm kỷ lục khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán thế giới nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 6/8 sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh thực hiện việc thao túng tiền tệ.

Thị trường cổ phiếu toàn cầu tiếp tục lao dốc trong phiên này khi đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 11 năm. Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 5/8 cho biết chính phủ đã xác định rằng Trung Quốc đang thao túng tiền tệ và Washington sẽ cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế xóa bỏ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh của Bắc Kinh. Động thái này đẩy xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lên một nấc thang mới.
Chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến phiên giảm mạnh nhất từ cuối năm ngoái trong ngày 5/8 do leo thang căng thẳng thương mại.
Các tài sản trú ẩn an toàn, bao gồm trái phiếu và một số loại tiền tệ như đồng yen Nhật Bản và đồng franc Thụy Sĩ, được hưởng lợi khi được nhà đầu tư lựa chọn để tránh rủi ro.
Cú sốc mới nhất đối với thị trường tài chính toàn cầu đến từ việc đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm giá quá ngưỡng 7 NDT/USD, mức thấp nhất trong 11 năm. Mốc 7 bị phá sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 5/8 hạ tỷ giá tham chiếu đồng NDT về mức thấp nhất trong 8 tháng, động thái sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Quyết định của PBoC được xem là sự trả đũa đối với việc Tổng thống Donald Trump vào tuần trước bất ngờ tuyên bố áp thuế quan bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại từ ngày 1/9.
Ông Steve Englander - phụ trách nghiên cứu toàn cầu của G10 FX tại Standard Chartered Bank nhận xét: “Sự leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán tháo tài sản rủi ro trong phiên giao dịch này”.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản đã giảm 1,5%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải trên thị trường Trung Quốc hạ 2%.
Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sụt 2,1%, chỉ số chứng khoán Australia giảm 2,3%. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI  cũng mất 1,6%.
“Với những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung, tâm lý nhà đầu tư quay sang lựa chọn trái phiếu chính phủ và tránh xa tài sản rủi ro” - chuyên gia kinh tế cấp cao Kota Hirayama tại SMBC Nikko Securities cho hay.
Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI theo dõi cổ phiếu ở 47 quốc gia, tiếp tục lao dốc 2,5%, chạm đáy trong 2 tháng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng NDT hiện vẫn duy trì quanh mức thấp nhất 11 năm trong phiên giao dịch ngày 6/8, ở mức 7,0699 NDT/USD. Tỷ giá đồng NDT tại thị trường nước ngoài tiếp tục giảm kỷ lục xuống còn 7,1288 NDT, mức thấp nhất kể từ năm 2010.
Đồng yen Nhật tiếp tục tăng mạnh so với USD, được giao dịch với tỷ lệ 105,520 yen/USD, thiết lập mức cao nhất trong 7 tháng.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến phiên giảm mạnh nhất từ cuối năm ngoái trong ngày 5/8, khi những bước leo thang mới nhất của thương chiến Mỹ - Trung khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trong tâm trạng hoảng loạn.
Chốt phiên giao dịch ngày 5/8, chỉ số Dow Jones giảm 767,27 điểm (khoảng 2,90%) xuống 25.717,74 điểm - phiên giao dịch tệ nhất trong năm. Chỉ số S&P 500 sụt 87,31 điểm (tương đương 2,98%) xuống còn 2.844,74 điểm, và chỉ số Nasdaq cũng mất 278,03 điểm (khoảng 3,47%) xuống 7.726,04 điểm.
Dù đã hồi điểm một phần vào thời điểm đóng cửa, chỉ số S&P 500 vẫn trượt khoảng 3%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ hôm 4/12/2018. Cú giảm này tương đương mức sụt giảm vốn hóa thị trường 766 tỷ USD trong S&P 500. Đến nay, chỉ số đã giảm 6 phiên liên tiếp và đang thấp hơn khoảng 6% so với mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại thiết lập hôm 26/7.