Cơ sở karaoke chưa đủ điều kiện vẫn hoạt động: Do buông lỏng quản lý?

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa đầy đủ chứng nhận về phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự, nhưng cứ xẩm tối, nhiều cơ sở karaoke bị “tuýt còi” vẫn ngang nhiên hoạt động. Đặc biệt, có cơ sở vừa xảy ra hỏa hoạn nhưng dập xong lửa lại “vô tư” hoạt động, bất chấp sự an nguy của khách hàng.

 Ảnh minh họa
Trước thực trạng các quán karaoke mọc tràn lan, vi phạm quy định về PCCC và nhiều vụ cháy gây hậu quả lớn xảy ra, UBND TP Hà Nội đã giao Cảnh sát PCCC chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, đánh giá. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát PCCC TP đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện PCCC. Tại khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở… UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC. Tuy nhiên, duy trì việc đình chỉ những cơ sở karaoke chưa đủ điều kiện kinh doanh đang bị một số địa bàn buông lỏng.
Ghi nhận tại địa bàn phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), khi TP lên đèn, hàng loạt quán karaoke trong danh sách bị đình chỉ đều… hoạt động nhộn nhịp. Tại một số cơ sở karaoke, khách ra vào tấp nập. Điều đáng nói, trước đó, một số cơ sở kinh doanh này bất ngờ bốc cháy. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng làm khách hàng cùng gia đình lân cận bị một phen kinh hoàng. 

Theo lãnh đạo phường sở tại, phường có 17 cơ sở hoạt động karaoke bị tạm đình chỉ, 2/3 trong số đó đã cơ bản được PCCC cho phục hồi hoạt động. Tuy nhiên, toàn bộ các cơ sở này vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ do chưa được cấp lại giấy bảo đảm an ninh trật tự. Các cơ sở chưa có động thái sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị PCCC đều trong diện sắp kết thúc hợp đồng thuê địa điểm hay đang trong quá trình tu sửa tòa nhà. Với diện này, quan điểm của phường là vận động họ thay đổi hình thức kinh doanh hoặc thuyết phục chủ nhà dừng gia hạn hợp đồng cho thuê làm cơ sở karaoke.

Ngay từ thời điểm đình chỉ kinh doanh, UBND phường Bùi Thị Xuân đã yêu cầu 100% chủ cơ sở karaoke ký cam kết dừng hoạt động trong thời gian khắc phục, sửa chữa về đảm bảo PCCC cho đến khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép trở lại. Tuy nhiên, lãnh đạo phường Bùi Thị Xuân thừa nhận, các cơ sở kinh doanh karaoke đang thời gian bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động (!). Ngăn chặn tình trạng này, tổ công tác liên ngành phường nhiều lần kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở kinh doanh đang mở cửa hoạt động nhưng không có khách. Tổ công tác tiếp tục yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động…

Theo lãnh đạo phường, rất cần các cơ quan có thẩm quyền khác phối hợp ngăn chặn. Bởi lẽ, chính quyền phường không đủ thẩm quyền xử phạt cao, mang tính chất răn đe. Nhưng, người dân quanh khu vực cơ sở kinh doanh karaoke lại cho rằng, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cương quyết giám sát vào buổi tối thì hoạt động sai trái lập tức được chấm dứt.