Có thêm niềm tin cho cơ hội của ông Trump?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - WSJ cho biết, một kết quả khảo sát hướng đến cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden 4 điểm, 47% so với 43%.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước ông Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu quốc gia hướng tới bầu cử tổng thống năm 2024, một cuộc khảo sát được công bố hôm 9/12 tiết lộ.

Cụ thể, cuộc thăm dò của Thời báo Phố Wall (WSJ) cho thấy ông Biden có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình - thông tin này, theo WSJ nhìn chung phù hợp với các nghiên cứu gần đây khác, vốn gây lo ngại trong giới Dân chủ, chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Guardian
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Guardian

Theo đó, WSJ cho biết, kết quả khảo sát cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden 4 điểm phần trăm, 47% so với 43%. Đây là lần đầu tiên cuộc khảo sát này cho thấy cựu tổng thống Mỹ đang được tín nhiệm trong cuộc thăm dò đối đầu về khả năng tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, WSJ cho biết.

Nếu bao gồm cả năm ứng cử viên độc lập và bên thứ ba tiềm năng, thu hút được tỷ lệ ủng hộ tổng hợp là 17%, tỷ số dẫn trước của ông Trump tăng lên sáu điểm, ở ngưỡng 37-31.

Mặc dù ông Biden từng bày tỏ mong muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, độ tuổi của ông cũng khiến một số cử tri lo ngại. Trong khi đó, bản cáo trạng của con trai ông - Hunter Biden, ở California được đưa ra trong tuần qua bao gồm 9 tội hình sự liên quan tới thuế đã đặt thêm trở ngại trên con đường tái tranh cử của Tổng thống. 

Trong khi đó, tỷ phú Trump, mặc dù dẫn đầu cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa với gần 50 điểm, theo RealClearPolitics, cũng không lọt vào danh sách này, phần lớn là do chính ông có nhiều rắc rối pháp lý. Bản thân ứng cử viên sắp 78 tuổi vào ngày bỏ phiếu vẫn đang gặp vướng mắc với bốn vụ án hình sự đồng thời chống lại ông. Trong đó một số vụ việc liên quan đến những nỗ lực bất hợp pháp nhằm lật ngược chiến thắng năm 2020 của ông Biden.

Tại một buổi gây quỹ vào tối 8/12, ông Biden nhắc lại vụ việc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 và đổ lỗi cho ông Trump bởi những người ủng hộ ông cố gắng ngăn cản Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử.

Ông cũng đề cập đến cuộc phỏng vấn của ông Trump với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity trong tuần này, trong đó đặt câu hỏi liệu ông có lạm dụng quyền lực của mình nếu tái đắc cử hay không. “Hôm trước ông ấy nói rằng bản thân sẽ là một nhà độc tài ngày nào đó", ông Biden nói.

Bài phát biểu của ông cũng chủ yếu xoay quanh mối đe dọa mà ông cho rằng cựu Tổng thống Trump gây ra cho nền dân chủ và tránh đề cập đến cuộc chiến Israel-Gaza. 

Trong khi cuộc khảo sát của WSJ sẽ phát những cảnh báo tới nhiều đảng viên Đảng Dân chủ. Một số cũng nghi ngại về việc cần thiết phải dõi theo những thông tin này. Một số nhà quan sát nói đến “căn bệnh thăm dò điên rồ”, việc sinh ra lo lắng thông qua chuỗi các cuộc thăm dò tiêu cực liên tiếp cho thấy điều gì sẽ xảy ra trong một năm tới thay vì cung cấp thông tin. 

Tương tự, WSJ lưu ý rằng mặc dù số liệu của họ cho thấy nhiều đảng viên Đảng Dân chủ vẫn có thể ủng hộ ông vào ngày bầu cử dù hiện tại chưa tỏ ý đồng lòng, đặc biệt nếu ông Trump là ứng cử viên Đảng Cộng hòa.