Cố tình cản đường xe cứu thương, tài xế xe 7 chỗ nhận “cái kết đắng”

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với hành vi cố tình cản đường di chuyển của xe cứu thương đang làm nhiệm vụ đưa bệnh nhân đi cấp cứu, tài xế ô tô 7 chỗ đã bị cơ quan chức năng phạt rất nặng.

Chiếc xe 7 chỗ cố tình cản đường của xe cứu thương. (Ảnh cắt từ clip)
Chiều nay (7/5), Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông số tiền 4 triệu đồng đối với tài xế Lê Tấn Đạt (trú tại tỉnh Tiền Giang) vì hành vi cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, tài xế Đạt còn bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.
Trước đó, ngày 28/4, trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS: 63A-131.78 đang trên đường chở khách trên QL30 theo hướng từ Tiền Giang đến Đồng Tháp.
Khi đi đến đoạn đường đang sửa chữa thuộc địa phận xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì chiếc xe 7 chỗ này gặp 2 xe cứu thương đang làm nhiệm vụ chở bệnh nhân đi TP Hồ Chí Minh cấp cứu.
Thay vì nhường đường cho 2 phương tiện ưu tiên, tài xế Lê Tấn Đạt lại cố tình không nhường đường và có hành vi cản trở 2 xe cứu thương làm nhiệm vụ.
Toàn bộ diễn biến sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên Facebook. Ngay lập tức, clip này nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự bất bình trước hành vi của tài xế Đạt đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phải xử phạt thật nghiêm tài xế này.
Sau khi vào cuộc xác minh và làm rõ hành vi của Lê Tấn Đạt, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời tài xế này lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng đối với tài xế này.