Bão số 10 giật cấp 15 hướng vào Nam Định - Quảng Bình

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số 10 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư Hoàng Đức Cường nhận định, tốc độ của bão số 10 đang có xu hướng nhanh dần và liên tục mạnh lên. Khi vào đến Vịnh Bắc Bộ, bão dự kiến ở khoảng cấp 12, giật cấp 15. Dự kiến từ chiều tối và đêm ngày 15/9, bão sẽ đổ bộ vào Nam Định - Quảng Bình, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4. Trọng tâm mưa lớn ở Thanh Hóa - Quảng Trị (100 - 300mm), riêng Nghệ An - Quảng Bình, lượng mưa từ 300 -400mm từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9.

 

Trước diễn biễn của bão số 10, sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo lực lượng biên phòng từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho ngư dân khu vực nguy hiểm của bão để phòng tránh. Cùng với đó, chỉ đạo biên phòng các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng để ứng phó với mưa lũ do bão số 10.

Thiếu tướng - Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Trương Đức Nghĩa cho rằng, cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp chưa từng có. Vì vậy, đề nghị Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cần có chỉ đạo, quán triệt nhận thức chung cho các đơn vị, địa phương và người dân về quy mô cơn bão. Đồng thời, xác định cụ thể khu vực nguy cấp đặc biệt nhằm sẵn sàng lực lượng ứng phó với bão…

Trước diễn biến của bão số 10, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai sáng 13/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, với những diễn biến bất thường của thiên tai vừa qua, các bộ ngành, các địa phương cần hết sức tránh tâm lý chủ quan. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cần bám sát chặt chẽ, tranh thủ dự báo của các trung tâm tiên tiến trên thế giới nhằm đưa ra những đánh giá, dự báo sát thực tiễn. Về công tác ứng phó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ ngành, các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các giải pháp. Lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư phối hợp với các địa phương bằng mọi cách kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm; chú ý việc sắp xếp phương tiện khi neo đậu nhằm tránh thiệt hại về người. Nhằm giảm nguy cơ ngập úng, các địa phương từ Thừa Thiên - Huế trở ra cần tập trung thu hoạch lúa Mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tiêu nước đệm vùng trũng, thấp và chưa gieo trồng vụ Đông ở thời điểm này. Cùng với đó, có các phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản; đôn đốc kiểm tra hệ thống hồ thủy lợi, đê điều trước diễn biến mưa lũ có thể xảy ra.