Con tôi có cần đi học thêm?

Nguyễn Hòa Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mấy năm gần đây, cứ đầu năm học mới, xã hội lại xôn xao bàn tán về ngành giáo dục, và câu chuyện dạy thêm, học thêm.

Hôm nay tôi muốn bày tỏ ý kiến cá nhân về việc “nên hay không cho con em chúng ta học thêm”?

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhà nước phân loại công việc rõ ràng, người thầy được xếp vào một ngành. Gọi là ngành giáo dục, khi được phân loại như các ngành khác thì quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong các ngành như nhau. Giáo viên là người lao động, theo Luật Lao động thì người lao động được phép tăng ca. Thời gian tăng ca không quá 4h/ngày.

Bàn về việc, có nên hay không cho giáo viên dạy thêm. Tôi ủng hộ giáo viên được phép dạy thêm, còn hình thức dạy như thế nào thì cơ quan có thẩm quyền nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra phương án tốt cho giáo viên và xã hội.

Con tôi cần học thêm. Vì sao? Vì nếu học ở trường học một buổi thì kiến thức của cháu không đủ. Vậy như thế nào là đủ? Hiện nay con tôi đang ở thành phố, cháu đang học lớp 8, nếu không học thêm chắc chắn cháu không thi đậu vào trường top công lập lớp 10. Tôi không nói việc dạy trên lớp là chưa đủ cho tất cả các em học sinh, mà tại vì con tôi học chưa giỏi. Nên việc cho con đi học thêm nhằm nâng cao kiến thức để theo kịp bạn bè không có gì là sai cả. Đây là nhu cầu chính đáng của học sinh, phụ huynh học sinh.

Có thể con tôi và nhiều đứa trẻ khác, chúng chỉ hơi yếu một môn nào đó, việc tôi cho con đi học thêm môn yếu tôi nghĩ rất cần thiết. Trong lớp học, trường học, một đứa trẻ yếu một môn học nào đó là thường tình, số lượng này khá đông. Khi con cái cần bổ sung thêm kiếm thức thì cần có giáo viên dạy, nếu ở trường mà giáo viên dành thời gian cho vài cháu yếu thì các bạn khác lại không được học bình thường, nên dạy thêm cho các em là chính đáng. Tôi mới nói về những đứa trẻ yếu một môn, vậy những cháu yếu nhiều môn thì có nên cho đi học thêm hay không? Theo tôi rất cần!

Ngoài những cháu yếu thì có học sinh khá và giỏi, bọn trẻ cần chuyên sâu để đáp ứng mục tiêu, định hướng tương lai ở phía trước cho các con. Vậy nên, việc dạy thêm cho học sinh giỏi cũng rất cần thiết.

Tất cả con em chúng ta, điều gia đình quan tâm là việc dạy và học thật sự nghiêm túc và có hiệu quả. Việc học một buổi ở trường chưa đủ, cần học thêm, học ít hay nhiều tuỳ vào khả năng của từng đứa trẻ và mục tiêu của từng gia đình. Vậy ai sẽ là người dạy thêm? Tất nhiên là giáo viên.

Khẳng định giáo viên là người lao động, trong khi công nhân nhà máy làm 8h/ngày, nhiều người, nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp, việc công nhân tăng ca từ 1-4h/ngày là bình thường. Vậy giáo viên ngoài một buổi đứng lớp, họ có quyền tăng ca (dạy thêm), vừa tăng thu nhập cho giáo viên, vừa đáp ứng nhu cầu của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Việc dạy thêm, học thêm, nếu quản lý chặt thì sẽ làm yên lòng người dân, để không xảy ra những tiêu cực không đáng có. Không để dạy thêm trong giờ chính khóa, không để xảy ra việc giáo viên trù dập những học sinh không đi học thêm. Không để chương trình dạy liên kết trong trường học bị lạm dụng, thực hiện không đúng qui định. Vậy câu chuyện là ở quản lý, chứ không phải ở việc dạy thêm, học thêm.