Công an An Giang tạm giam 5 người, truy bắt chục đối tượng trong vụ 3 nhóm chém nhau

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/12, Công an tỉnh An Giang thông tin thêm về vụ 3 nhóm thanh niên bắn, chém nhau xảy ra trên địa bàn huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên.

Theo Công an tỉnh An Giang, ngày 8/12 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên và Nguyễn Tú Anh. Lực lượng công an cũng đang giám sát chặt chẽ các đối tượng bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, gồm: Võ Quốc Hải (Quẹo), Dương Hoài Sĩ, Bùi Quốc Quân, Chung Minh Chiến và Nguyễn Minh Trí (thuộc nhóm Nguyễn Văn Thiện).
 Những đối tượng trong vụ 3 nhóm nổ súng, đánh chém bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an.
Công an huyện Thoại Sơn cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “nghèo”, SN 1990, ngụ ấp Nam Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (thuộc nhóm Trần Hoàng Tân) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và đang xác minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cũng đang thực hiện thủ tục khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng thời khẩn trương truy xét số đối tượng (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) đã chặn, đập phá và chém nhóm của Nguyễn Văn Thiện khi đang ngồi trên xe 16 chỗ hiệu Ford Transits, biển số 61B - 016.46.

 Chiếc xe được thuê từ Bình Dương chở nhóm thanh niên về An Giang ăn đám cưới, hiện bị tạm giữ do liên quan vụ bắn chém giữa 3 nhóm. Ảnh: Công an.
Trước đó khoảng 14 giờ chiều 5/12, do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, giữa Trần Hoàng Tân (SN 1986, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1993, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1) xảy ra cãi vã rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Thiện gọi điện cho Trung Minh Chiến (SN 1988, ngụ cùng ấp Đông Sơn 1, làm công nhân ở tỉnh Bình Dương) hỗ trợ Thiện giải quyết mẫu thuẫn với Tân. Thời điểm này Chiến đang nhậu tại nhà cùng 11 người bạn đến từ Bình Dương (vừa dự xong đám cưới của anh Võ Văn C, ngụ ấp Đông Sơn 1).
Khi nghe bạn nhờ hỗ trợ, Chiến đồng ý và rủ 11 người bạn đang nhậu chung lên xe ôtô 16 chỗ hiệu Ford Transits, biển số 61B - 016.46 (xe thuê chở đi ăn đám cưới) do Bùi Quốc Quân (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển đến đón Thiện cùng 2-3 đối tượng khác đi gặp Tân. Khi gặp nhóm của Tân (khoảng 7 đối tượng), nhóm Thiện xuống xe đi bộ. Lúc này nhóm Tân dùng súng (nghi là súng bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên 2 phát. Nhóm của Thiện bỏ chạy về xe ôtô lấy dao tự chế để sẵn trên xe quay lại rượt chém nhóm của Tân. Vụ đánh chém khiến Trần Hoàng Tân bị thương tật 9%, bạn Tân là Trần Minh Triết thương tật 30%.
 Dao và mã tấu của các nhóm đối tượng dùng để đánh chém bị thu giữ. Ảnh: Công an.
Gây án xong, nhóm của Chiến lên xe ôtô 16 chỗ chạy về tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 16 giờ 15 phút chiều 5/12, xe ôtô đang lưu thông trên quốc lộ 91 hướng về Vàm Cống, khi đến đoạn trước cổng Công ty may Đức Thành (khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang), lúc này bị 10 đối tượng do Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo “72 mục ruồi”, SN 1983, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), cầm đầu chặn đường đập vỡ kính xe ôtô và dùng dao, mã tấu tấn công nhóm của Thiện đang ngồi trong xe, rồi lên máy tẩu thoát. Vụ đánh chém đợt 2 làm 6 người trong xe ôtô bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.
Hiện cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và chiếc xe ôtô 16 chỗ nêu trên, đồng thời khẩn trương truy bắt nhóm của đối tượng Huỳnh Văn Tèo để xử lý.