Công an Hà Nội: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy công khai, minh bạch

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, Thủ trưởng công an các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của Bộ và Công an TP, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch...

Ngày 28/7, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt về kiện toàn tổ chức bộ máy đối với một số đơn vị trực thuộc. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Công an Hà nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt về kiện toàn tổ chức bộ máy đối với một số đơn vị trực thuộc.
Công an Hà nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt về kiện toàn tổ chức bộ máy đối với một số đơn vị trực thuộc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải nhận thức rõ kiện toàn tổ chức bộ máy là việc đã được Bộ Công an, Công an TP triển khai thực hiện nhiều lần. "Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Do đó, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh. 

Giám đốc Công an TP cũng cho hay, kiên quyết không để xảy ra chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, lợi dụng chủ trương này để tiêu cực, tham nhũng; thực hiện phương châm “tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn”.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị hợp nhất, sáp nhập.

Giám đốc Công an TP nhấn mạnh: "Kiên quyết không để xảy ra chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm..."
Giám đốc Công an TP nhấn mạnh: "Kiên quyết không để xảy ra chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm..."

Cùng với đó, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ; chủ động nắm và giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về tư tưởng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong từng đơn vị; xác định công tác chính trị tư tưởng là biện pháp “đi trước, mở đường”. Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, kém hiệu quả.