Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thiệt hại vụ cháy ở quận 8

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy lớn tại dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, đường Phạm Thế Hiển (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) khởi phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ, sau đó lan ra dãy nhà ven kênh với tổng diện tích 470m2, rất may không thiệt hại về người.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07) có thông tin chính thức về vụ cháy dãy nhà ven kênh tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chính quyền địa phương, những ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong diện di dời để chỉnh trang đô thị, nhưng cho đến nay vẫn chưa triển khai được thì xảy ra sự cố cháy. Ảnh: Tiểu Thúy
Theo chính quyền địa phương, những ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong diện di dời để chỉnh trang đô thị, nhưng cho đến nay vẫn chưa triển khai được thì xảy ra sự cố cháy. Ảnh: Tiểu Thúy

Theo PC07, vào 19 giờ 40 ngày 1/4, đơn vị nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ (320m2), tại địa chỉ 124/4 đường Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8). Ngay lập tức, PC07 điều động PCCC quận 8, Đội Khu vực 1 PC07 cùng Đội trên sông triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy.

Thống kê ban đầu, tổng diện tích cháy là 470m2. Cụ thể, ngọn lửa gây cháy hoàn toàn 50m2 nhà số 206/1/18A; khoảng 100/150m2 nhà số 206/1/18; khoảng 320m2 bãi vật liệu gỗ cũ (nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông).

Vì nhà có cấu trúc tạm bợ hoặc bán kiên cố, kết cấu bằng gỗ, ván, tôn, gạch, ngói...nên khi xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan nhanh. Ảnh: Tiểu Thúy
Vì nhà có cấu trúc tạm bợ hoặc bán kiên cố, kết cấu bằng gỗ, ván, tôn, gạch, ngói...nên khi xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan nhanh. Ảnh: Tiểu Thúy

Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2, dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn diễn ra hơn một giờ đồng hồ, đa số những người có nhà bị cháy đều thiệt hại lớn về tài sản vì họ không kịp đưa ra ngoài, nhưng rất may mắn không có người thương vong.

Đến 20 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, sáng sớm 2/4, tại khu vực đám cháy này vẫn còn khói âm ỉ. Lực lượng chức năng liên tục sử dụng nước để dập tắt các đám lửa nhỏ phát sinh.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra.