Công an tỉnh Kiên Giang và An Giang bắt 23 đối tượng đánh bạc

Văn Vũ - Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Kiên Giang và An Giang đã bắt 23 đối tượng đánh bạc.

Tại Kiên Giang: Ngày 22/12, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục cũng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của 4 người phụ nữ, gồm: Nguyễn Ngọc Thu (SN 1968), Trần Thị Cúc (SN 1963), Nguyễn Tú Lệ (SN 1965), và Ngô Thị Lắm (SN 1981), cùng ngụ TP Rạch Giá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bốn "quý bà" đánh bạc bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt quả tang. (Ảnh Văn Vũ)
Bốn "quý bà" đánh bạc bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt quả tang. (Ảnh Văn Vũ)

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/12 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá đã đột kích vào một căn phòng ở tầng 1, tại nhà số C6-L13, đường Nguyễn Đình Chính, phường Vĩnh Lạc bắt quả tang Thu, Lệ, Cúc và Lắm đang đánh bài tứ sắc ăn tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 08 bộ bài tứ sắc, 14,4 triệu đồng trên chiếu bạc và 50 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng một số tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Ngoài ra, Công an còn thu giữ số 07 phơi số đề đã bán cho con bạc với số tiền 20 triệu đồng.

Bước đầu 4 đối tượng khai nhận, hàng ngày, cả nhóm tụ tập cùng nhau đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà của Ngọc Thu, số tiền ăn thua mỗi ván là 3,6 triệu đồng mỗi người. Trong lúc đang chơi ván bài thứ 2 thì bị Công an bắt giữ.

Ổ bạc này diễn ra gần 02 tháng nay trong một căn phòng, tại ngôi nhà có cửa luôn đóng kín rất kiên cố. Có camera quan sát và có người canh đường. Từ đó, gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt của Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 21/12, tụ điểm đánh bạc dành cho “quý bà” này đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá vô hiệu quá, bắt giữ tại chiếu bạc.

Được biết 04 người phụ nữ bị bắt nói trên đều chủ là thầu số đề và đánh bạc chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự.

Tại An Giang: Ngày 22/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trịnh Ngọc Tửng (SN 1981) và Nguyễn Hồng Thái (SN 1992) cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an tỉnh An Giang bắt 19 đối tượng đánh bạc. (Ảnh Công an cung cấp)
Công an tỉnh An Giang bắt 19 đối tượng đánh bạc. (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 20/12, tại khu vực ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu  lực lượng công an đã bắt 19 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng trực tuyến và chơi bài tây ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 điện thoại di động đang kết nối trực tuyến đến các trận đá gà mạng, 01 xe mô tô, và nhiều tang vật khác có liên quan. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ số tiền gần 9 triệu đồng.

Qua làm việc ban đầu tại cơ quan Công an, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.