Công an TP Hồ Chí Minh nói về những vụ lừa “có con bị tai nạn”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Công an TP Hồ Chí Minh chỉ mới tiếp nhận được 7 tin tố giác từ báo đài và người dân. Còn việc thông tin học sinh bị lộ lọt có thể do nhiều nguyên nhân”, đó khẳng định của thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội do Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 9/3, một vấn đề dư luận đang quan tâm là vì sao các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn gọi điện cho cha mẹ các em học sinh với nội dung “học sinh gặp nạn, phải mổ gấp”, tại sao lại biết thông tin cá nhân học sinh?

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, sau khi xuất hiện những vụ lừa đảo bằng thủ đoạn gọi điện lừa tiền cha mẹ học sinh với nội dung con/em của họ bị tai nạn phải mổ gấp, phải chuyển tiền vào tài khoản đối tượng để thanh toán viện phí, Công an TP đã vào cuộc điều tra.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin việc lộ lọt thông tin học sinh từ nhiều nguyên nhân.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin việc lộ lọt thông tin học sinh từ nhiều nguyên nhân.

Qua bước đầu xác định, băng nhóm lừa đảo chia vai trò của từng đối tượng, như: đóng vai giáo viên, nhân viên bệnh viện, bác sĩ. Để phòng ngừa các vụ lừa đảo tiếp diễn, Công an TP Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thận trọng khi tiếp nhận thông tin, nên khuyến cáo phụ huynh trực tiếp liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường nếu nhận được những cuộc gọi điện báo tin con mình bị tai nạn nhằm nắm tin chính xác.

“Đến ngày 9/3, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được 4 tin báo từ cơ quan báo đài, 3 tin tố giác của dân gửi đến công an phường. Vào ngày 8/3, ở huyện Củ Chi cũng có 2 người dân cung cấp 2 thông về việc nhận cuộc gọi điện thoại, nhưng 2 người này cảnh giác nên không chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo. Đối với việc có hay không lộ lọt thông tin của học sinh từ nhà trường, có thể nói là do nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh (thẻ khu vui chơi, khu ăn uống, trung tâm học tập ngoại ngữ…) thu thập thông tin cá nhân của học sinh rồi bán lại thông tin. Vì việc sử dụng thông tin cá nhân tại các trường học đều có quy định, quy chế chặt chẽ nên không thể lộ lọt từ đây”, Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

Ông Hồ Tấn Minh khuyến cáo các phụ huynh cần xác minh từ giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường sau khi nghe những cuộc gọi nói con mình bị tai nạn.
Ông Hồ Tấn Minh khuyến cáo các phụ huynh cần xác minh từ giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường sau khi nghe những cuộc gọi nói con mình bị tai nạn.

Liên quan đến những vụ lừa đảo nêu trên, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, dữ liệu ở ngành giáo dục được ban hành bằng quy chế, phân công cụ thể từng tài khoản, ghi nhận theo vết từng hệ thống nên hoàn toàn không có việc lộ lọt thông tin cá nhân học sinh từ các cơ sở giáo dục.

“Sau khi những vụ lừa đảo xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xác minh. Khi nghe thông tin từ các nạn nhân cung cấp, thấy không đúng so với thông tin Sở quản lý. Bởi vì khi kiểm tra tại trường thì không có tên học sinh bị lừa, thậm chí có học sinh đã lên lớp 9, nhưng người nhà khi nghe đối tượng nói lớp 7, vẫn tin và chuyển tiền nên bị lừa”, ông Hồ Tấn Minh nói.

Cũng theo ông Hồ Tấn Minh, một nguyên nhân có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân học sinh là từ những kênh, nhóm zalo, viber được các phụ huynh lập ra để thông tin trong nhóm. Do đó mong các phụ huynh thật cẩn trọng khi đưa thông tin con, em mình lên mạng xã hội.

“Trong quá trình quản lý, mỗi lớp đều có giáo viên chủ nhiệm. Do đó, khi nhận được các cuộc gọi có nội dung liên quan đến con em mình, phụ huynh cần liên lạc trực tiếp hoặc gọi điện cho giáo viên và nhà trường để xác minh, kiểm chứng. Không nên hoảng hốt để từ đó bị lừa. Hiện Sở cũng đang phối hợp Công an TP để giải quyết, ngăn chặn”, ông Hồ Tấn Minh khuyến cáo.