Công an TP Hồ Chí Minh ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/12, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu khai mạc lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh, trong năm 2023, Công an TP đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng, băng nhóm hoạt động về ma túy, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, sử dụng phương tiện độ chế tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng..., góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc buổi lễ.
Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc buổi lễ.

Để tiếp tục giữ vững ANTT, ổn định xã hội, đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước tại TP Hồ Chí Minh, Công an TP mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024 (tức ngày 3/11/2023 đến ngày 20/1/2024 âm lịch).

Công an TP Hồ Chí Minh tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm.
Công an TP Hồ Chí Minh tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này, có nhiều lực lượng tham gia gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an địa phương,... trong đó Cảnh sát hình sự làm nòng cốt. 
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này, có nhiều lực lượng tham gia gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an địa phương,... trong đó Cảnh sát hình sự làm nòng cốt. 

Tại lễ ra quân, trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) hứa trước lãnh đạo các cấp: “Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an TP nói chung và lực lượng CSHS nói riêng sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, quán triệt của các cấp lãnh đạo. Trong đó, nắm chắc dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc Công an TP, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm (PCTP) hình sự, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phòng CSHS sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Lấy phương châm chủ động để phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, xác định mỗi phường, xã là pháo đài PCTP, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để người dân, du khách vui xuân, đón Tết bình an và hạnh phúc”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng – Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh thay mặt CBCS hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
Trung tá Nguyễn Thành Hưng – Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh thay mặt CBCS hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 138 nhận định, năm 2023 trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cơ quan chức năng, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đặc biệt vai trò của Ban chỉ đạo 138 các cấp được nâng cao rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể trong phối hợp với công an đấu tranh PCTP, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm “tín dụng đen”. Trong 11 tháng của năm 2023, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 2,99%; triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỉ lệ khám phá các vụ án từ nghiêm trọng trở lên trên 90%, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, được mở rộng điều tra xử lý nghiêm, đúng người đúng tội.

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế khu vực và Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ xuất hiện những vấn đề an ninh phi truyền thống, tác động đa chiều đến đời sống, sẽ xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với phương thức tội phạm mới, tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động hơn, nhất là tội phạm cướp ngân hàng, tội phạm sử dụng vụ khí nóng.

Để cao điểm đạt mục tiêu yêu cầu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đề nghị tập trung nhiều vấn đề. Đó là, tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy - UBND TP, Bộ Công an về công tác PCTP, đặc biệt là tội phạm đường phố, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu tặng hoa động viên lực lượng công an tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu tặng hoa động viên lực lượng công an tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 các cấp trong huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia PCTP. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội (đối với số người thất nghiệp, mất việc làm); phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội; không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT. Công an TP tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh PCTP, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn, thời điểm để điều chỉnh phương án, kế hoạch PCTP cho phù hợp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự…, phòng ngừa tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội. Quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp; không để sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện tội phạm lợi dụng hoạt động.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn. Quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy – UBND TP về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm 2024. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải…).

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu yêu cầu trong các công tác nêu trên, cần đảm bảo hài hòa đem lại lợi ích cho người dân và đảm bảo ANTT. Cần quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTP.