Tiếp tục chăm lo đời sống cho giáo viên, đoàn viên công đoàn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/10, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ TP với Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị
Hiện nay, 30 LĐLĐ quận, huyện, thị xã đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động hơn 2.100 Công đoàn cơ sở trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với hơn 92.600 đoàn viên Công đoàn. Trong năm học 2017 - 2018, tình hình việc làm và thu nhập, chế độ chính sách, nhà ở, điều kiện làm việc của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong các công đoàn cơ sở trường học cơ bản đảm bảo, thu nhập bình quân người lao động đạt 4,53 triệu đồng/người/tháng.
Sau hơn 1 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chăm lo cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động bằng như việc làm cụ thể như: Thăm hỏi, hỗ trợ hơn 12.400 cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động… với tổng số tiền là hơn 5,2 tỷ đồng. Sở Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ 31 Mái ấm công đoàn với tổng số tiền gần 870 triệu đồng; hỗ trợ gần 400 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới…
Ngoài ra, tham gia xây dựng 15 nhà nghĩa tình, tình thương với tổng số tiền là hơn 800 triệu đồng. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với số tiền là gần 6,3 tỷ đồng. Hỗ trợ các chương trình xã hội, từ thiện do ngành phát động với tổng số tiền là hơn 11,8 tỷ đồng…
Triển khai hiệu quả các cuộc vận động như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”… Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp Công đoàn chủ động thực hiện đạt kết quả. Năm học 2017 - 2018, đã kết nạp mới 2.600 đoàn viên công đoàn, trong đó, Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh đạt 98,26%.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong năm học 2018 - 2019, các trường cần chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, tập trung đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo; tiếp tục phát động phong trào “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học…
Đồng thời, đề nghị Sở GDĐT phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý trong các trường công lập, việc chấp hành các quy định pháp luật tại các trường tư thục, dân lập. Triển khai quy chế dân chủ trong các nhà trường; thu, chi tài chính một cách công khai, minh bạch…