Công nhận 703 nhà giáo đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/10, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông báo Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2016 của Chủ tịch Phùng Xuân Nhạ. 65 nhà giáo đạt diêu chuẩn chức danh GS và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Nhà giáo Trần Đình Thắng (41 tuổi), ngành Hóa học, Trường Đại học (ĐH) Vinh là GS trẻ nhất. Nhà giáo Lê Thị Chiều (69 tuổi) ngành Luyện kim, đã nghỉ hưu là GS nhiều tuổi nhất. Trong khi ấy, PGS trẻ nhất là nhà giáo Bùi Thị Hồng Thái (33 tuổi) ngành Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. 2 PGS Trương Ngọc Thắng, ngành Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Lang và Bùi Mạnh Hùng, ngành Xây dựng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đều cao tuổi nhất (66). Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (sinh năm 1963), ngành Kinh tế được công nhận đạt chức danh GS lần này.