Công Phượng, kỳ vọng tuổi 26

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (ngày 21/01) là sinh nhật của Công Phượng, ngôi sao tốn nhiều giấy bút của truyền thông suốt 5 năm qua. Người ta kỳ vọng dưới sự chỉ đạo của Kiatisak thì tiền đạo của HAGL sẽ có một mùa bóng tỏa sáng.

Ngôi sao sinh ngày 25/01/1995 tổ chức sinh nhật chỉ trước một ngày trận gặp SLNA trên sân Plei-ku. Khán giả phố Núi kỳ vọng sẽ có một sinh nhật trên sân cỏ và chủ nhân của buổi tiệc bóng đá đó có bàn thắng tặng người hâm mộ.

Tặng quà khán giả

Trong bối cảnh cụ thể hiện nay, Công Phượng và các đồng đội có khả năng làm được điều này khi SLNA không có lực lượng mạnh nhất trong tay. Chưa kể, trong 15 lần đến sân Pleai-ku, đội khách SLNA chỉ có 2 trận thắng, 5 trận hòa và 8 thất bại. Lần gần nhất SLNA rời sân Pleiku với 3 điểm tối đa là ở trận lượt về V.League 2017 (SLNA thắng 2 - 0).

 Kỳ vọng sự tỏa sáng của ngôi sao gốc Nghệ tuổi 26. Ảnh HAGLFC.

Ngoài Văn Khánh bị treo giò, Xuân Mạnh chuẩn bị cưới vợ thì các ngoại binh của SLNA cũng không sung sức nhất vì gia nhập đội bóng xứ Nghệ khá muộn. Bruno vừa trở lại sau chấn thương, tân binh hậu vệ Igor Jelic mới đến Vinh, thể lực chưa thực đảm bảo. Ngoại trừ tiện về Văn Đức, các cầu thủ hàng công của SLNA không phải là đối thủ xứng tầm của trung vệ D.Memovic, vốn từng thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ.

Tiền đạo Công Phượng chưa ghi bàn thắng trận khai mạc gặp Sài Gòn FC, đây là trận đấu mà cầu thủ này đã bị hậu vệ đối phương phá bóng giải nguy, ngăn không cho CP10 ghi bàn. Thực ra sau chuỗi dài chấn thương cuối mùa giải trong màu áo TP.HCM thì chàng trai gốc Nghệ chưa lấy lại phong độ.

Trong sơ đồ 3-4-3, đá sau Công Phượng là Kiên Quyết, không có nhiều pha phối hợp như cánh phải do Văn Thanh và Văn Toàn đảm nhận. Khi Hồng Duy trở lại Minh Vương được bố trí đá sau Công Phượng thì mọi việc dự báo sẽ tốt hơn. Nếu Kiatisak chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 thì Minh Vương, Công Phượng và Văn Toàn sẽ có điều kiện hỗ trợ trung phong người Brazil Washington nhiều hơn.

Chờ đợi ông thầy

Điều người hâm mộ chờ đợi là ông thầy Kiatisak khi còn là cầu thủ, đá đúng vị trí mà CP10 đảm nhận. Người ta chờ ông thầy người Thái sẽ truyền đại kinh nghiệm cho ngôi sao này các phương án xử lý trước khung thành thủ môn Văn Hoàng (SLNA). Lối đá thông minh, tinh quái không dùng quá nhiều sức của Kiatisak đã đưa anh lên hàng ngôi sao khu vực Đông Nam Á.

 Xin chờ sinh vui và món quà sinh nhật muộn mà Công Phượng muốn gửi tặng người hâm mộ cả nước. Ảnh AFC

Mùa giải năm ngoái, CP10 đá 10 trận cho TP.HCM tại V.League 2020 và có 6 bàn, phong độ đã hồi phục. Đang độ tuổi chín của tuổi nghề, yên ổn việc gia đình sau khi cưới cô dâu Viên Minh, chắc chắn mục tiêu lớn nhất của ngôi sao này là tỏa sáng tại HAGL và đội tuyển quốc gia. Việc năm 2019, Công Phượng chỉ ra sân 11 trận, đa phần trên băng ghế dự bị và chỉ có được 2 bàn thắng, trung bình 0,18 bàn/trận trong màu áo đội tuyển quốc gia là điều khá quan ngại.

Hiện tại, đội tuyển quốc gia đang có các cầu thủ thi đấu tốt tại vị trí này như Văn Quyết, Văn Đức và Trọng Hùng. Nhưng nếu Công Phượng tỏa sáng thì ông Park hoàn toàn có thêm các phương án tấn công, có thể hoán đổi sơ đồ 3-43 thành 3-5-2.

Xin chờ sinh vui và món quà sinh nhật muộn mà Công Phượng muốn gửi tặng người hâm mộ cả nước.