Công Phượng và Tuấn Anh mờ nhạt, HAGL bị cầm hòa tại sân Thiên Trường

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -

Sau 3 trận đấu các chủ nhà đều nhận thất bại, Nam Định đón tiếp HAGL trên sân nhà Thiên Trường với mục tiêu giành 3 điểm. Đây cũng được chọn là trận đấu trong lễ khai mạc của mùa giải 2022. HAGL với nhiều cầu thủ của ĐTQG như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… đã được xuất phát ngay từ đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL đang là đội nhập cuộc chủ động hơn so với Nam Định, nhưng lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà khiến HAGL gặp khó khăn tìm kiếm bàn thắng.

HAGL và Nam Định thi đấu dưới sự cổ vũ của 10.000 khán giả. Ảnh: Hải Hoàng.
HAGL và Nam Định thi đấu dưới sự cổ vũ của 10.000 khán giả. Ảnh: Hải Hoàng.

Phút thứ 6, HAGL có pha phối hợp bật tường đẹp mắt trước hàng thủ Nam Định khi Minh Vương chuyền một chạm tinh tế cho Hồng Duy thoát xuống đối mặt thủ môn Xuân Việt, nhưng trung vệ Mạnh Hùng đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Sau nhiều tình huống tấn công, chủ nhà Nam Định có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 24, từ quả đá phạt ở khoảng cách 25m chếch về góc trái cầu môn nhưng Rodrigo đá phạt không vượt qua được hàng rào phòng thủ của HAGL. Đến phút thứ 36, Minh Vương rót bóng dài cho Brandao thoát xuống ở mép trái vòng cấm. Chân sút người Brazil vung chân dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch khung thành. Cả đội không thể ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2 của trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Ảnh: Hải Hoàng.
Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2 của trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Ảnh: Hải Hoàng.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Nam Định và HAGL đều tổ chức tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 55, Brandao đi bóng nỗ lực xuống đáy biên và chuyền ngược trở lại cho Văn Thanh, nhưng hậu vệ của HAGL đã bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm chân trái thiếu lực. Ngay sau tình huống này, Công Phượng được thay vào sân thay cho Tuấn Anh. Và Jefferson Baiano là sự lựa chọn thay thế cho Văn Toàn. Tuy nhiên, Nam Định lại là đội có cơ hội nguy hiểm khi Rodrigo tung cú sút phạt rất mạnh về phía cầu môn HAGL. Thủ môn Tuấn Linh đã đấm bóng kịp thời để giải nguy. 

Có thể thấy, với những cầu thủ chất lượng trong tay như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng... nhưng HLV Kiatisak không thể tạo nên bất ngờ. Các cầu thủ của HAGL vẫn chưa thể vào guồng quay khi mùa giải mới diễn ra ở vòng đấu đầu tiên. Với trận hoà 0-0, HAGL và Nam Định có được 1 điểm đầu tiên ở trận đấu khai màn trong mùa giải mới 2022.