Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 50 phố Quảng An

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ra ngày 20/6 và 13/7 đã phản ánh việc chủ căn nhà số 50, phố Quảng An lợi dụng việc thay lại mái tôn cũ nát đã cơi nới, xây dựng kiên cố thay đổi hiện trạng ban đầu của công trình gây bức xúc trong dư luận.

Xử lý công trình xây dựng không phép tại phường Quảng An, quận Tây Hồ: Chần chừ đến bao giờ?
Tại thời điểm đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Quảng An khẳng định đã đình chỉ và xử lý nghiêm công trình vi phạm. UBND phường Quảng An đã ban hành quyết định đình chỉ xây dựng, yêu cầu chủ công trình tự phá dỡ hạng mục vi phạm, ấn định thời gian cưỡng chế công trình vi phạm… Nhưng đến nay, những quyết định đó vẫn chỉ ở... trên giấy, trong khi công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Xung quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đặng Văn Hồi cho biết, UBND phường vẫn đang tiến hành xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi được hỏi, vậy bao giờ các lực lượng chức năng phường sẽ tiến hành cưỡng chế hạng mục công trình vi phạm (thời gian để chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ, cũng như xin bổ sung giấy phép xây dựng - PV), ông Hồi lại một lần nữa trả lời sang một hướng khác “tôi đang bận cưỡng chế ngoài bãi”.
Về công trình vi phạm này, lãnh đạo quận Tây Hồ đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng phường Quảng An, khẩn trương xử lý (lần 1, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng yêu cầu xử lý trước ngày 26/7; Lần 2, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Tuấn Anh yêu cầu xử lý trước 10/8). Và ngày 4/7, UBND phường Quảng An đã ban hành Thông báo số 158/TB – UBND (TTrXD), thông báo việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại địa chỉ số 50 phố Quảng An, phường Quảng An do ông Nguyễn Xuân Lộc làm chủ đầu tư. Tại thông báo này, UBND phường Quảng An cho biết, từ 8 giờ 30 ngày 13/7/2018, các lực lượng chức năng phường sẽ tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. Song như đã nói ở trên, hiện công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Điều này khiến người dân đặt ra câu hỏi, phải chăng UBND phường Quảng An và các lực lượng chức năng có liên quan đang cố tình làm ngơ cho vi phạm?!

Như vậy, đã gần 4 tháng trôi qua, hạng mục công trình vi phạm vẫn chưa bị xử lý. Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND phường Quảng An và các lực lượng có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên, tránh khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.