Công trình vi phạm xây trên đất công tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín: Chính quyền địa phương xử lý thiếu quyết liệt

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, báo Kinh tế & Đô thị liên tiếp nhận được đơn của 36 hộ dân xóm 1, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín phản ánh việc ông Nguyễn Văn Chuyền xây nhà ở kiên cố lấn ra đất công. Tuy nhiên, UBND xã không quyết liệt vào cuộc xử lý.

Sáng 9/4, phóng viên có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Quan sát nhận thấy, ông Chuyền đã xây xong phần thô toàn bộ diện tích tầng 1 (trần tầng 1 đã đan sắt chờ đổ bê tông) rộng 101m2, tại thửa đất số 521, tờ bản đồ số 1. Tuy nhiên, việc xây dựng đã phải dừng lại từ ngày 28/3 để chờ giải quyết theo quy định. Nguyên nhân được xác định, đầu tháng 3 vừa qua, ông Chuyền khởi công xây dựng công trình nhà ở trong khu dân cư nhưng đã lấn chiếm một phần đất công.
 Công trình vi phạm lấn chiếm đất công của ông Chuyền đang bị đình chỉ thi công chờ xử lý.
Tại thời điểm ông Chuyền đào móng nhà, 36 hộ dân xóm 1, thôn Vân Từ đã đề nghị UBND xã làm rõ việc ông Chuyền đào móng, lấn chiếm diện tích đất công ngõ đi chung của xóm. Tuy nhiên, UBND xã chỉ tổ chức hòa giải mà không cương quyết áp dụng các biện pháp yêu cầu dừng thi công hoặc cưỡng chế diện tích vi phạm khiến ông Chuyền vẫn tiến hành xây dựng bình thường.
Cùng với đó, ngày 16/3/2019, UBND xã ban hành Thông báo số 05/TB-UBND trả lời các hộ dân về kết quả xác minh đơn có nội dung khẳng định ông Chuyền có sử dụng ra đất ngõ xóm 18cm và sử dụng xuống phía đường làng 30cm, thời điểm vi phạm từ năm 2001… xong rồi bỏ đó.
Theo Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Việt, Đội đã phối hợp với UBND xã tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ công trình của ông Chuyền có một phần diện tích xây trên đất công để xử lý theo quy định. Trách nhiệm hiện nay của Đội là phối hợp để vận động ông Chuyền tự tháo dỡ diện tích vi phạm, tránh để phải tổ chức cưỡng chế. Nếu ông Chuyền không chấp hành sẽ phải cưỡng chế theo quy định để ổn định tình hình ở 
địa phương.
Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Duy Gia thừa nhận: “Do UBND xã không quyết liệt ngay từ ban đầu mà chỉ vận động, tuyên truyền, hòa giải hai bên nhưng không thành. Bởi, quan điểm của 36 hộ dân một mực đề nghị vi phạm đến đâu phải cương quyết xử lý đến đó. Còn ông Chuyền thì không chịu tháo dỡ phần diện tích vi phạm, gây khó khăn cho chính quyền địa phương.
Do vậy, ngày 28/3, UBND xã đã đình chỉ xây dựng, tiến hành lập biên bản, hồ sơ công trình vi phạm và giao cho cán bộ chuyên môn cùng công an xã giám sát việc chấp hành của ông Chuyền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để cưỡng chế phần diện tích vi phạm trong thời gian tới”.