Công ty Thiên Ý Hà Nội chung tay lan toả hành động bảo vệ môi trường

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Câu chuyện rác thải Hà Nội chưa bao giờ hết “nóng” bởi sự quả tải. Tuy nhiên mới đây, với sự vào cuộc của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (VNTY) đã và đang đóng góp tích cực trong xử lý rác thải của Thủ đô.

Đáng nói, không chỉ tham gia trực tiếp giải quyết vấn đề môi trường trong xử lý rác thải, Thiên Ý Hà Nội không quên trách nhiệm xã hội của mình, đồng hành cùng “Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” do báo Kinh tế& Đô thị chủ trì, góp phần lan toả hiệu quả thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ông Vũ Văn Định - Phó Tổng giám đốc Công ty VNTY ( thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn TNR, Công ty Thoát nước Hà Nội nhận Chứng nhận đồng hành cùng "Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023" của Ban Tổ chức do PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Trưởng ban Tổ chức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị trao tặng.
Ông Vũ Văn Định - Phó Tổng giám đốc Công ty VNTY ( thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn TNR, Công ty Thoát nước Hà Nội nhận Chứng nhận đồng hành cùng "Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023" của Ban Tổ chức do PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Trưởng ban Tổ chức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị trao tặng.

Nỗ lực đưa nhà máy vào vận hành sớm nhất

Theo thống kê, ước tính lượng rác thải sinh hoạt của riêng thành phố Hà Nội hiện nay khoảng 7.000 - 8.000 tấn/ngày. Trước đây,hầu hết trong số đó được xử lý thông qua chôn lấp. Cách thức xử lý này không chỉ làm lãng phí tài nguyên đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường mà còn lãng phí một nguồn tài nguyên rất lớn để chuyển hóa thành năng lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đó chính là chuyển hóa thành năng lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đó chính là Rác. Việc bảo môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay tại Việt Nam cũng như tại Hà Nội.

Trên cơ sơ đó, Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2017.

Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội do Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội triển khai
Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội do Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội triển khai

Nhà máy điện rác Sóc Sơn là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt có tổng mức đầu tư 320 triệu USD. Với mục tiêu xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ hiện đại, tiên tiến, công nghệ xuất xứ từ châu Âu, thân thiện môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường của Việt Nam, nguồn rác đầu vào không cần phân loại, nhà máy sử dụng 05 là ghi công suất lớn nhất thế giới hiện nay (800 tấn/ngày), đáp ứng theo Tiêu chuẩn môi trường EU 2010.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2019, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 giai đoạn từ năm 2020 đến giữa năm 2022, Ban lãnh đạo VNTY đã nỗ lực đưa nhà máy điện rác Sóc Sơn đưa vào vận hành sớm nhất để giải quyết vấn đề môi trường của Thủ đô.

Hiện nay, Nhà máy đã vận hành cả 3 giai đoạn, 5 lò đốt với công suất 800 tấn/lò/ngày, lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 5.000 tấn/ngày, công suất phát điện là 90MW. Với việc vận hành toàn công suất nhà máy, VNTY hy vọng sẽ góp phần nào đó vào việc giải quyết vấn đề môi trường (vấn đề xử lý rác thải) của toàn thành phố.

Góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Được biết, VNTY là công ty thuộc Tập đoàn China Tianying (CNTY) – EUTY. Đây là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường đô thị và năng lượng mới. Lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn liên quan đến dịch vụ môi trường đô thị, đốt rác phát điện, đầu tư, xây dựng, vận hành các khu kinh tế tuần hoàn, xử lý tài nguyên hoá, vô hại hoá rác thải xây dựng, rác thải nguy hại, rác thải nhà bếp, chế tạo thiết bị bảo vệ môi trường ...; chuỗi liên kết ngành bao gồm phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải và xử lý đầu cuối.

Phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, ông Vũ Văn Định - Phó Tổng giám đốc Công ty VNTY bày tỏ, VNTY sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, ông Vũ Văn Định - Phó Tổng giám đốc Công ty VNTY bày tỏ, VNTY sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Hiện, Tập đoàn CNTY - EUTY hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Anh, Pháp, Ý, Nam Mỹ, Bắc Mỹ... Với 300 cơ sở xử lý chất thải rắn trên toàn thế giới, công suất xử lý của Công ty có thể đạt đến 50.000 tấn/ngày. Tập đoàn CNTY - EUTY là một trong 3 tập đoàn lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hiện có hơn 80 nghìn nhân viên, trong đó có hơn 60 nghìn nhân viên người châu Âu.

Theo ông Vũ Văn Định - Phó Tổng giám đốc Công ty VNTY, Tập đoàn CNTY – EUTY nói chung và Công ty VNTY nói riêng luôn hướng tới mục tiêu xử lý rác thải sinh hoạt “Giảm thiểu hóa, vô hại hóa, tài nguyên hóa”, đem lại giá trị cốt lõi “Thành công thực sự là khi các bên cùng có lợi”, với tầm nhìn “Trở thành chuyên gia cung cấp dịch vụ môi trường có giá trị cao”, mang theo sứ mệnh “Đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên, gìn giữ môi trường sống tươi đẹp của nhân loại” và triết lý quản lý “Tạo lập và thể hiện giá trị”.

“VNTY không chỉ mong muốn được đầu tư thêm các nhà máy điện rác trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung, để góp một phần nào đó giải quyết vấn đề môi trường trong xử lý rác thải. Chúng tôi còn nỗ lực đồng hành các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được biết, cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ III- năm 2023” đã được Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường triển khai một cách tích cực từ năm 2020 tới nay, với sự tham gia trực tiếp của  nhiều cán bộ, phóng viên, các chuyên gia; sự tham gia  tích cực của các các cấp, ngành, các cơ quan/đơn vị, tổ chức, nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Việc VNTY được đồng hành Cuộc thi không chỉ là vinh dự mà còn là hành động có ý nghĩa thiết thức giúp chúng tôi có cơ hội lan toả hành động bảo vệ môi trường Hà Nội trong cộng đồng” – ông Vũ Văn Định chia sẻ.