Công ty Thoát nước Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Vũ Lê- Ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/3, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (28/3/1973 - 28/3/2018) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Báo cáo tổng kết tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng cho biết, được thành lập từ năm 1973, sau 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng lớn mạnh. Từ những công cụ thô sơ nạo vét bùn cống, đến nay, Công ty đã có những trang thiết bị hiện đại để duy tu, duy trì mương, cống, sông thoát nước đáp ứng tốt nhất việc thoát nước cho Thủ đô với việc liên tục giảm các điểm và thời gian úng ngập tại khu vực nội thành.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2012 - 2016, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ chính trị TP giao. Công ty đã chuyển mình thành một DN theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng cơ giới đã tăng từ 30% lên 70% trong công tác sản xuất, công tác tin học hóa đã áp dụng vào hầu hết mọi hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty liên tục đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng trong thời kỳ mới. Các chế độ chính sách, đời sống, việc làm, thu nhập bình quân của người lao động luôn được đảm bảo.

Công ty Thoát nước Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội sau 45 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công ty trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các sở ngành tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Thành uỷ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP và Kế hoạch 160 của UBND TP để triển khai Nghị quyết 11 của Thành ủy.

Tiếp tục ứng dụng và triển khai mạnh mẽ khoa học công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất. Giảm thiểu các điểm úng ngập bằng các giải pháp nhân tạo. Xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ một cách bền vững. Sử dụng các vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường, xây dựng khu liên hiệp xử lý bùn thải cho TP. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng bộ máy Công ty vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu xát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm hơn nữa đến việc nắm bắt và giải quyết tâm tư nguyện vọng của người dân…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trao Cờ lưu niệm cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng yêu cầu, ngoài việc chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Công ty cần đề xuất các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế. Giữ vững việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, giữ vững và đạt các danh hiệu thi đua cao quý…

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp to lớn của toàn bộ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trong 45 năm qua.