Cử tạ Việt Nam giành 10 huy chương giải vô địch châu Á

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải cử tạ vô địch châu Á 2017, chúng ta đã giành tổng cộng 10 tấm huy chương (1 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ).

Giải cử tạ vô địch châu Á 2017 diễn ra tại thành phố Ashgabat, Turkmenistan từ ngày 23/4 đến 29/4. Năm nay, giải có 47 VĐV nam và 28 VĐV nữ. Đoàn Việt Nam có 4 VĐV tham gia: Trần Lê Quốc Toàn, Trịnh Văn Vinh (nam) và Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thuý (nữ).
 Trần Lê Quốc Toàn giành HCV hạng cân 56kg trong ngày mở màn 
Trong ngày thi đấu đầu tiên ở giải Cử tạ vô địch châu Á, đoàn Việt Nam đã thi đấu rất thành công khởi đầu là Trần Lê Quốc Toàn giành HCV hạng cân 56kg trong ngày mở màn mỹ mãn của ĐT Việt Nam tại giải đấu. Đây có thể coi là một tín hiệu rất tốt với cử tạ Việt Nam khi ngày khai mạc SEA Games đang cận kề.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã giành tổng cộng 10 tấm huy chương (1 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ). Cụ thể : Hạng cân 56 kg nam: Trần Lê Quốc Toàn : HCV cử giật 124 kg, HCĐ cử đẩy 147 kg, , HCĐ tổng cử 271 kg; Hạng cân 48 kg nữ: Nguyễn Thị Thuý: HC Đồng cử Giật 78 kg, HC Bạc cử Đẩy 105 kg, HC Bạc Tổng cử 183 kg ; Vương Thị Huyền: HC Bạc Giật 83 kg, cử đẩy 94kg 3 Lần hỏng ( vì chuột rút); Hạng cân 62 kg nam: Trịnh Văn Vinh HCĐ cử giật 132kg, HCB cử đẩy 167kg, HCB tổng cử 299kg.
Đô cử Trịnh Văn Vinh (hạng 62kg) cũng có ngày thi đấu thành công khi giành HCĐ cử giật (132kg), HCB cử đẩy (167kg), HCB tổng cử (299kg). So với giải châu Á năm 2016, thành tích của anh tăng 17kg lần lượt là 124 - 158 - 282.
Những tấm huy chương châu Á này sẽ tạo động lực tinh thần cho VĐV lẫn đội tuyển cử tạ Việt Nam hướng tới SEA Games 2017 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.