Cử tri Ba Vì kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giãn dân khu vực nội thành

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/9, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì tại kỳ họp trước...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, cử tri huyện Ba Vì đánh giá cao công tác dân tộc thiểu số trong thời gian qua của Đảng, Nhà nước và thành phố, tạo bước chuyển biến về đời sống kinh tế - xã hội, an sinh xã hội cho người dân vùng núi Ba Vì. Tuy nhiên, cử tri cũng nêu một số nội dung đã có ý kiến, kiến nghị kéo dài đến nay chưa được giải quyết. Còn cử tri Nguyễn Thanh Nhàn (xã Yên Bài) kiến nghị khẩn trương bàn giao đất nông trường Việt Mông về địa phương quản lý, trong đó việc quy hoạch phát triển lâm nghiệp hiện đang chồng lấn với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, khu dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Cử tri huyện Ba Vì phát biểu ý kiến và đưa ra các kiến nghị.
Cử tri huyện Ba Vì phát biểu ý kiến và đưa ra các kiến nghị.

“Người dân mong muốn cần điều chỉnh các diện tích chồng lấn trên ra khỏi đất rừng để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và các tổ chức bị chồng lấn, mong mỏi cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch này cho phù hợp” - cử tri Nguyễn Thanh Nhàn (xã Yên Bài) cho biết.

Trong khi đó, cử tri Triệu Huy Tuấn (xã Ba Vì) và cử tri Nguyễn Trung Thành (xã Khánh Thượng) nêu vấn đề quản lý dân cư Vườn quốc gia Ba Vì. Trong đó, thực trạng hiện nay có nhiều hộ dân của các xã đã sinh sống lâu đời trong Cos 100 (mốc giới phân định giữa đất vườn quốc gia và đất lâm nghiệp), bị ảnh hưởng khá nhiều về hạ tầng, phát triển kinh tế. Kiến nghị có chính sách phù hợp cho người dân đang sinh sống bên trong Cos 100, trường hợp di dời khỏi vườn quốc gia thì cần tổ chức tái định cư cho người dân.

Về công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ sáu, cử tri Đỗ Văn Minh (xã Minh Quang) mong rằng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ có cơ chế đặc thù về cơ chế chính sách, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ di dời trường đại học, bệnh viện để bảo đảm giãn dân khu vực nội thành sau vụ cháy chung cư mini điển hình tại quận Thanh Xuân.

Đại biểu Quốc hội Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Đại biểu Quốc hội Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã làm rõ thêm một số nội dung. Đồng thời, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Đặc biệt, về vấn đề di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, đại biểu Quốc hội Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị chuyển đa số bộ phận quản lý và hầu hết các khoa từ trụ sở trong nội thành Hà Nội lên cơ sở Hòa Lạc.

“Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng bảo đảm chỗ ở nội trú cho sinh viên, tuy nhiên không thể bố trí được cho toàn bộ sinh viên, vì thế đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tại khu vực cơ sở Hòa Lạc để quản lý chỗ ở ngoại trú cho sinh viên” – đại biểu Lê Quân nhấn mạnh.