Cử tri “chấm điểm” kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều cử tri đánh giá, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV là kỳ họp có nhiều đổi mới so với những kỳ họp trước. Quốc hội đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, biểu quyết thông qua 6 luật, 6 nghị quyết. Đây là những quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Kỳ họp có nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực
Diễn ra trong 21 ngày, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết. Đây là kỳ họp có nhiều đổi mới so với những kỳ họp trước. Thời gian họp rút ngắn hơn. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội đi vào những vấn đề cụ thể, được cử tri cả nước đánh giá cao.
 Diễn ra trong 21 ngày, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết. Đây là kỳ họp có nhiều đổi mới so với những kỳ họp trước.
Hầu hết các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi khi bình luận về chất lượng kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Nhiều cử tri khẳng định, đây là kỳ họp rất hiệu quả. Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thúy (xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội): “Tôi thấy Quốc hội họp lần này dù rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn rất nhiều vấn đề thiết thực, liên quan đến đời sống của người dân như: An ninh, giao thông, môi trường sống, giáo dục, vấn đề về việc làm… Tinh thần cầu thị của lãnh đạo các Bộ, ngành và không khí tranh luận sôi nổi là nét đổi mới rõ nhất trong các phiên chất vấn tại kỳ họp lần này”.
Đồng quan điểm với cử tri Nguyễn Thị Thúy, cử tri Bùi Thị Minh Phương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ: “Qua tranh luận, nhiều vấn đề các ĐB Quốc hội nêu lên đã được giải quyết thực chất hơn. Mong rằng, những đổi mới về hình thức của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những vấn đề đang tồn tại được xử lý nhanh và dứt điểm.  Hy vọng, Quốc hội và các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy kết quả và tinh thần làm việc này”.
Rất nhiều cử tri đánh giá cao việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội lần này, đã rút ngắn được thời gian và đi thẳng vào vấn đề, thực chất và hiệu quả hơn. Qua hoạt động chất vấn, đã có nhiều nội dung trọng tâm được giải quyết. Bên cạnh đó, việc điều hành của Chủ tịch Quốc hội cũng rất trọng tâm, trọng điểm, hướng cho các thành viên Chính phủ trả lời nhanh gọn, xúc tích.
 Cử tri nhận xét, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất linh hoạt, nhạy bén trong việc điều hành.
Cử tri Nguyễn Minh Hiếu (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét: Kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực và cải tiến quan trọng. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, không dài dòng. Nhiều vấn đề mới được đưa ra bàn thảo. Các Bộ trưởng trực tiếp giải trình nghiêm túc, tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo... tạo ra không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm.
Thấy rõ năng lực của các “Tư lệnh” ngành và ĐB Quốc hội

Cử tri Phạm Thị Lý (TP Thái Bình) cho biết: “Phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trước Quốc Hội vô cùng ấn tượng. Những câu trả lời cho thấy, Phó Thủ tướng, Giáo sư Vương Đình Huệ có một hàm lượng dữ liệu của nền kinh tế vĩ mô rất vững chắc nhờ trải qua các vị trí từ lí luận đến thực tiễn tương đối đa dạng và phong phú”.

 Phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trước Quốc Hội vô cùng ấn tượng.
Cùng với đó, các cử tri đánh giá cao năng lực, trình độ của các Bộ trưởng. Cử tri Lê Hà My (TP Hải Phòng) khá hài lòng với báo cáo của Chính phủ cũng như phần trả lời của các Bộ trưởng. Chị chia sẻ: “Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tuy mới làm “Tư lệnh” ngành 8 tháng nhưng nắm chắc và khái quát tốt tình hình giao thông của đất nước, trả lời rành mạch, dứt khoát. Qua phần trả lời cũng cho thấy Bộ trưởng là người thẳng thắn, dám nhận trách nhiệm, dám hứa sửa đổi những bất cập của ngành trước các ĐB Quốc hội và Nhân dân. Chúng tôi cần những “Tư lệnh” ngành như vậy”.
Trong khi đó, cử tri Trần Thế Nam (Cầy Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà. Ông đã làm rõ rất nhiều vấn đề của ngành môi trường, nhất là về chất lượng không khí của Hà Nội. Bộ trưởng Trần Hồng Hà rất thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp này thể hiện rõ cả năng lực chất vấn của ĐB Quốc hội và năng lực trả lời của các thành viên Chính phủ”.
 Nhìn chung các thành viên Chính phủ đều nắm rất chắc vấn đề.
Cử tri Nguyễn Hải Anh (Long Biên, Hà Nội) đánh giá cao Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. “Nhờ sự chuẩn bị, tổ chức tốt nên các đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, đưa ra các nội dung chất vấn có chất lượng cao, bám sát thực tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất linh hoạt, nhạy bén trong việc điều hành. Kỳ họp lần này thời gian dù có hạn nhưng đã giải quyết được nhiều vấn đề lớn và một số dự luật có tác dụng tốt cho xã hội, được nhiều cử tri trong nước quan tâm chú ý, đánh giá cao”, cử tri Nguyễn Hải Anh bày tỏ vui mừng.
“Việc đổi mới, chất vấn xong, trả lời luôn làm cho không khí phiên chất vấn của kỳ họp Quốc hội trở nên sôi động,nhiều ĐB tranh luận để làm rõ vấn đề. Qua đó cử tri có thể đánh giá được năng lực của các bộ trưởng và Phó thủ tướng, nhìn chung các thành viên Chính phủ đều nắm rất chắc vấn đề. Chúng tôi mong muốn các vị hứa rồi thì sẽ có kế hoạch triển khai để lời hứa với cử tri thành hiện thực, đây là điều quan trọng nhất cử tri quan tâm. Quốc hội phải theo dõi chặt chẽ nội dung này”, cử tri Nguyễn Thị Thúy nhận xét.
Quyết định hợp lòng dân
Về vấn đề lùi thời hạn thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hầu hết các cử tri bày tỏ sự đồng tình khi Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Có thể nói đây là quyết định xử lý rất nhanh, rất hợp lòng dân, hợp cả tình, cả lý.

 Cử tri đồng tình và đánh giá cao với quyết định lùi thời hạn thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Quốc hội.
Cử tri Trương Thái Vinh (Đồng Tháp) bày tỏ: “Tôi cho rằng, việc Quốc hội lùi thời hạn thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt khi còn nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều là vô cùng cần thiết, hợp lòng dân. Tôi cũng đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng rất kịp thời. Tuy nhiên, theo cần phải tuyên truyền rộng cho người dân hiểu ý nghĩa của Luật này”.
Các cử tri đều mong muốn, sau kỳ họp này, Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ có nhiều quyết sách đúng đắn, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Việc lùi thời gian thông qua dự án Luật đặc khu để tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hơn trong thời gian tới, là sự cầu thị của Chính phủ, rất đáng hoan nghênh.
Cử tri Hoàng Văn Thành (TP Bắc Ninh) chia sẻ: “Sắp tới cần tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của các Bộ trưởng tại kỳ họp này. Những vấn đề mà cử tri quan tâm được đã được Quốc hội đưa ra thảo luận và các ĐB đóng góp nhiều ý kiến, phân tích ở nhiều khía cạnh. Cử tri sẽ ủng hộ và tiếp thu tốt hơn khi các dự án luật được đăng tải, phát sóng nhiều hơn trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng”.