Cử tri Đà Nẵng băn khoăn về các đại án

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều cử tri Đà Nẵng cho rằng, mức án các đại án tham nhũng như chuyến bay giải cứu và Việt Á chưa đủ nghiêm, chưa đủ sức răn đe tội phạm tham nhũng.

Các mức án chưa đủ sức răn đe

Ngày 27/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử trị các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm lớn và băn khoăn về mức án các vụ đại án tham nhũng, đơn cử như vụ chuyến bay giải cứu và Công ty Việt Á. Các cử tri cho rằng mức án chưa đủ nghiêm, chưa đủ sức răn đe tội phạm tham nhũng nên nhân dân chưa đồng tình.

Theo cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu), công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thế nhưng đi vào cụ thể những vụ án Công ty Việt Á và chuyến bay giải cứu khi đem ra xử, có vấn đề gì tế nhị, nên cử tri thấy còn có phần chưa minh bạch, rõ ràng, uẩn khúc. “Vụ Việt Á trục lợi 4.000 tỉ đồng, mới phong tỏa kê biên được 1.700 tỉ đồng, còn 2.300 tỉ như thế nào?”, ông Tổng nêu băn khoăn.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng nêu băn khoăn về mức án các vụ đại án tham nhũng.
Cử tri Nguyễn Trí Tổng nêu băn khoăn về mức án các vụ đại án tham nhũng.

Cũng theo cử tri Nguyễn Trí Tổng, thời gian qua có tình trạng một số cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu đề xuất nhưng chưa thấy ai đứng qua một bên. “Điều này liệu có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội không? Cần có biện pháp xử lý rõ ràng, công khai, minh bạch”, ông Tổng kiến nghị.

Cũng quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) cho rằng, Quốc hội cần sửa đổi bổ sung luật hình sự theo hướng tăng chế tài, xử lý nghiêm minh hơn nữa tội phạm tham nhũng.

Ông Truyền nói quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Từ đó để xảy ra tiêu cực trong đấu thầu mua sắm công, quản lý tài sản công. Tội phạm tham nhũng lợi dụng những sơ hở của pháp luật để trục lợi cho mình. Vì thế, cử tri này kiến nghị cần cần bổ sung chế tài mạnh mẽ hơn nữa để nghiêm trị những kẻ phạm tội tương xứng với với tội danh họ phạm phải.

Lo lắng về tội phạm qua mạng, thông tin giả

Đặc biệt tại buổi tiếp xúc, nhiều cử cử tri nêu các vấn đề như thông tin sai sự thật, lừa đảo qua mang xuyên quốc gia diễn biến phức tạp. Cử tri Trần Minh Nhật (quận Thanh Khê) bày tỏ lo lắng khi thời gian qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang xảy ra nhiều lĩnh vực gia tăng, quy mô xuyên quốc gia như sử dụng sim rác gọi điện, nhắn tin cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.

“Những hành vi lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của người dân. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, phát tán hình ảnh, phát ngôn thiếu văn hóa, nói xấu, xuyên tạc không đúng quy định... gây ra hoang mang cho người dân và để lại hậu quả xấu. Cử tri mong Chính phủ có những biện pháp tối ưu để ngăn chặn tình trạng này”- ông Nhật nêu.

Cùng quan điểm, cử tri Trần Nghệ Dân (quận Hải Châu) cho hay, tình trạng lừa đảo qua mạng diễn biến rất phức tạp, làm người dân thiệt hại nhiều về tài sản. Vì thế, kiến nghị Bộ Công an, Bộ TT&TT, các ngân hàng cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để xử lý triệt để vấn đề này.

Trả lời những quan tâm của cử tri, Đại tá Trần Đình Chung – Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tuyên truyền thông tin xấu, độc đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tuyên truyền, đấu tranh. Thời gian qua, các cơ quan Bộ, ngành đã kiến nghị với những đơn vị cung cấp thông tin trên không gian mạng chấp hành gỡ bỏ các bài viết vi phạm, tuy nhiên một số trường hợp máy chủ ở nước ngoài nên khi yêu cầu thì chưa chấp hành.

Đại tá Trần Đình Chung cho biết thêm, vấn đề đấu tranh, xử lý các vi phạm trên không gian mạng đang được đẩy mạnh. Tại Bộ Công an có Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; công an các địa phương cũng thành lập các phòng liên quan để nhanh chóng phát hiện, xử lý các vi phạm. Tuy vậy, ông Chung khuyến nghị và mong muốn người dân cần lựa chọn đọc những thông tin chính thống trên không gian mạng.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trả lời những băn khoăn của cử tri tại buổi tiếp xúc.
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trả lời những băn khoăn của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Nói thêm vì vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, an ninh mạng không chỉ thách thức của riêng Việt Nam mà đây là vấn đề toàn cầu, là một cuộc chiến.

“Tại Việt Nam, các thông tin giả, tin sai sự thật được truyền tải đa số máy chủ nằm ở nước ngoài, do đó việc kiểm soát bốc gỡ cực kỳ khó khăn. Chúng ta phải có biện pháp với các nhà mạng xuyên biên giới để kiểm soát”, ông Quảng thông tin.

 

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp; tình trạng quy hoạch treo, ngập lụt đô thị, lãng phí đất đai, nhà cửa do những vướng mắc về đất đai chưa được tháo gỡ.

Về việc thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, bản án của Tòa án, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là một trong những vấn đề rất lớn và cũng là những bức xúc cử tri đã được phản ánh.

Theo ông Quảng, hiện nay TP đang chỉ đạo triển khai nghiêm túc các kết luận. Đồng thời, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng rất kiên trì và có rất nhiều văn bản, nhiều buổi làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Trung ương để kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành kết luận, bản án, kết luận của kiểm toán ở những dự án cử tri phản ánh như Khu đô thị quốc tế Đa Phước, sân vận động Chi Lăng...

“Chúng tôi rất quyết tâm về việc kiến nghị tháo gỡ, có những nội dung không thuộc thẩm quyền của TP, hiện nay nhiều nội dung đã được ghi nhận và đang trình các cấp thẩm quyền để xém xét. Đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, tôi khẳng định TP vẫn đang kiên trì kiến nghị với vấn đề này, chứ không buông bỏ, bởi vì đây là quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và cũng chính là nguồn lực của TP”, ông Quảng khẳng định.