Cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị cải tạo, nâng cấp công trình giao thông, thủy lợi

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/5, tại hội trường thị trấn Chúc Sơn, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.

Thay mặt Đoàn đại biểu, ông Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên ủy ban KHCN&MT của Quốc hội thông báo tới cử tri nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, trong đó nổi bật lên là câu chuyện về sự chậm trễ của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. 

 Đoàn Đại biểu QH Tp Hà Nội lắng nghe ý kiến cử tri và ghi nhận nhiều kiến nghị
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Bình cũng đã trả lời một số nội dung cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị (tại phiên tiếp xúc sau kỳ họp thứ 8) gồm: Đề nghị mở thêm tuyến xe buýt qua các xã Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ…đi thị trấn Chúc Sơn. Đầu tư cầu vượt nối đường Tố Hữu kéo dài (qua đê Yên Nghĩa quận Hà Đông), sang xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.
Đầu tư nâng cấp trạm bơm tiêu Đầm Mới (xã Mỹ Lương), cải tạo nâng cấp 7 điếm canh đê ở các xã Tốt Động, Trung Hòa, Đông Sơn. Kiểm tra việc thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai của trên địa bàn huyện…Trong đó nóng nhất vẫn là câu chuyện mở rộng, cải tạo tuyến Quốc lộ 6 chạy qua địa bàn Chương Mỹ. 
 Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri kiến nghị tới các Đại biểu Quốc hội
Trong thời gian tiếp xúc, cử tri huyện Chương Mỹ đã nêu một số ý kiến xung quanh các vấn đề dân sinh bức xúc như: Quốc lộ 6 xuống cấp nghiêm trọng, bao giờ tiếp tục triển khai dự án nâng cấp cải tạo?. Cử tri Nguyễn Đình Anh (xã Phụng Châu) mong muốn các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm  hơn nữa đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nâng cấp công trình thủy lợi. Cử tri cũng băn khoăn về tình hình giá nông sản liên tục rớt, năng suất cây trồng vật nuôi thấp. Cử tri Nguyễn Đức Hòa nêu câu chuyện chế độ cho giáo viên mầm non, nâng cấp các cơ sở giáo dục để đạt chuẩn Quốc gia….
Thay mặt Đoàn đại biểu - Ông Dương Quang Thành Uỷ viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: Tất cả các vấn đề cử tri phản ánh đều liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Đặc biệt việc Quốc lộ 6 xuống cấp từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai nâng cấp sửa chữa, mở rộng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân, làm xấu đi hình ảnh cửa ngõ của Thủ đô với cả vùng Tây Bắc. Việc này Đoàn ĐBQH cũng đã nhiều lần phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, ngành chức năng, và trong kỳ họp thứ 9 sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị.
“Những câu hỏi của cử tri hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến ngành chức năng và trả lời vào lần tiếp xúc sắp tới”, Đại biểu Thành khẳng định.