Cử tri huyện Thanh Trì đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề “cát tặc”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 19/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội – Đơn vị bầu cử số 19 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri gồm: Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương.

Cử tri huyện Thanh Trì đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề “cát tặc” - Ảnh 1Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội – Đơn vị bầu cử số 19 tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, ông Trần Hợp Dũng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã thông tin các kết quả Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP với các nội dung: Công tác tổ chức kỳ họp; HĐND TP xem xét, thông qua 28 nghị quyết chuyên đề; xem xét về vấn đề nhân sự; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đại biểu Trần Hợp Dũng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP tới cử tri huyện Thanh Trì.
Đại biểu Trần Hợp Dũng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP tới cử tri huyện Thanh Trì.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Trì đều đồng tình, nhất trí cao với các nội dung tại Kỳ họp; ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND TP - Đơn vị bầu cử số 19 trong việc chuyển tải các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng và đã được tiếp thu trả lời, giải quyết khá đầy đủ, thỏa đáng.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, đã có 5 cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến với nhiều nội dung đến các đại biểu HĐND TP, mong muốn các cơ quan có thẩm quyền tới đây sẽ xem xét, giải quyết tận tình, thấu đáo liên quan đến các vấn đề: Đề nghị TP quan tâm nghiên cứu, có chính sách cấp đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi 30% đất trở lên để thực hiện dự án. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Thanh Trì.

Cử tri huyện Thanh Trì nêu ý kiến, kiến nghị.  
Cử tri huyện Thanh Trì nêu ý kiến, kiến nghị.  

Đề nghị TP cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông đê hữu Hồng đảm bảo an toàn cho người dân đi lại; đầu tư các tuyến đường giao thông; tu bổ các di tích lịch sử, đình chùa. Tình trạng ô nhiễm môi lưu vực sông Nhuệ - sông Tô Lịch rất nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân địa phương, TP cần có giải pháp hữu hiệu, từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm…

Cử tri huyện Thanh Trì nêu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri huyện Thanh Trì nêu ý kiến, kiến nghị.

Đại diện UBND huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn đã trao đổi, trả lời và tiếp thu một số nội dung liên quan thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương tiếp thu ý kiến cử tri.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội – Đơn vị bầu cử số 19, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm và khẳng định ý kiến của cử tri sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.