Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm sau kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) gồm ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP; ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Tại cuộc tiếp xúc, 14 nhóm vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý quy hoạch, đất đai, hạ tầng, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chế độ chính sách an sinh, xã hội... đã được các cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị với các đại biểu HĐND TP.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cụ thể, cử tri Trần Văn Hiền (phường Xuân Tảo) cho hay, trên địa bàn phường chưa có trường Tiểu học và THCS công lập. Việc đầu tư xây dựng trường công lập trên địa bàn phường Xuân Tảo là một nhu cầu chính đáng và cấp bách và đã được lãnh đạo các cấp quan tâm. Cử tri kiến nghị HĐND, UBND TP chỉ đạo quyết liệt hơn các sở, ban, ngành TP sớm hoàn thành các thủ tục hành chính để xây dựng cho phường Xuân Tảo 2 ngôi trường đáp ứng nhu cầu chính đáng của cử tri.

Cũng theo cử tri, trên địa bàn phường Xuân Tảo có 2 dự án là Tây Hồ Tây và Ngoại Giao Đoàn, cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay, một số cơ sở hạ tầng như vỉa hè, đường phố, công viên vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý nên rất khó cho công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị.

Qua đó, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm bàn giao cơ sở hạ tầng tại 2 dự án Tây Hồ Tây và Ngoại Giao Đoàn để địa phương quản lý theo quy định.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Cử tri quận Bắc Từ Liêm nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri Kiều Thị Hồng Tuyến (phường Phú Diễn) bày tỏ, hiện nay, đường Hoàng Công Chất nằm trên địa bàn TDP số 9 và 11 đã xuống cấp, có nhiều “ổ gà” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân. Đặc biệt, con đường này nhỏ hẹp, lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất đông vào giờ cao điểm.

Cử tri kiến nghị TP và các sở, ban, ngành cho duy tu chỉnh trang tuyến đường Hoàng Công Chất để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Lo ngại khi hiện nay, dòng sông Nhuệ đang bị ô nhiễm trầm trọng, đặc biệt, mùa nắng nóng, sau trận mưa, mùi hôi tanh từ dòng sông bốc lên ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của Nhân dân sống 2 bên bờ sông. Cử tri kiến nghị TP quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan cải tạo, nạo vét để lưu thông dòng nước chảy tránh ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, cử tri phường Phúc Diễn đề nghị HĐND TP quan tâm, đôn đốc, UBND quận Bắc Từ Liêm và các sở, ban ngành của TP, phòng chức năng chuyên môn, UBND phường Phúc Diễn đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ cho hơn 100 hộ gia đình trong khu tập thể trường Cao đẳng Công nghiệp In. Các cử tri cũng kiến nghị HĐND TP, quận quan tâm tới những vấn đề về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Thay mặt các đại biểu HĐND TP, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm định hướng giải quyết một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của quận.

Liên quan tới một số nội dung ý kiến cử tri nêu, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, TP cũng như quận tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên tinh thần tháo gỡ một cách nhanh nhất trong phạm vi cho phép. Đồng thời đề nghị đơn vị, ngành liên quan cần sớm kiểm tra xem xét quá trình giải quyết, trả lời ý kiến cử tri.