Cử tri Thanh Xuân kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/7, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, đại biểu HĐND quận Thanh Xuân đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV, Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa V.

Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị. 
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV và Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa V; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV.
Cử tri Phùng Thị Sáng (phường Khương Đình) kiến nghị, vừa qua thi công đường Tôn Thất Tùng kéo dài, cắt qua nghĩa trang phường Khương Đình, trong khi nghĩa trang này có hơn 100 năm. Do đó, Nhân dân kiến nghị TP xem xét di chuyển, hoặc giữ lại nghĩa trang. “Dự án cải tạo và kè hồ Khương Trung 1 đã hoàn thành, nhưng đến nay nước hồ ô nhiễm, cỏ rác đầy xung quanh hồ, đường ven hồ xuống cấp, điện phập phù. Nhân dân đề nghị giao việc quản lý cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý để bảo vệ. Ngoài ra, ở khu dân cư số 4, có các trường hợp trong khu tập thể chưa cấp sổ đỏ, đề nghị TP tháo gỡ, giải quyết việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân” – bà Sáng kiến nghị.
Cử tri Vũ Thị Thu Hương (phường Phương Liệt) cho biết, dự án đường Trường Chinh thi công, có những đoạn rải nhựa chưa đều khiến người tham gia giao thông bị ngã, đã xảy ra 5 – 7 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Cử tri mong HĐND TP khảo sát, đề nghị đơn vị thi công kiểm tra, khắc phục.
Ngoài ra, cử tri phường Nhân Chính có ý kiến chính quyền đền bù tài sản, giải quyết quyền lợi cho dân chưa thỏa đáng…
Thay mặt Tổ đại biểu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tiếp thu ý kiến của các cử tri, trả lời đầy đủ các ý kiến trong thẩm quyền. Đồng thời khẳng định sẽ sớm tổng hợp, trình HĐND TP tại kỳ họp tới.