Cử tri Thủ đô mong muốn có giải pháp sớm mở rộng thị trường việc làm cho người lao động

Nhóm PVTS
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cử tri và Nhân dân mong muốn TP Hà Nội có các giải pháp khẩn trương, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trình bày thông báo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương. 
Tin tưởng vào các biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19
Theo đó, cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến rõ rệt.
 Công tác Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ, hiệu quả, một số vụ án lớn được xét xử công minh với nhiều bản án nghiêm khắc được dư luận đánh giá cao.
Cử tri và Nhân dân đánh giá cao và hoan nghênh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể Chính trị - xã hội, các ngành, các cấp đối với việc chăm lo đến công tác an sinh xã hội, người có công, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội xây sửa nhà và chăm lo người nghèo, kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, ...
Nhân dân Thủ đô rất tin tưởng, đồng tình ủng hộ thực hiện các biện pháp quyết liệt, khẩn cấp, đồng bộ của Chính phủ, Thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đánh giá cao việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là việc chăm lo kịp thời đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là ngành Y tế, lực lượng Quân đội, Công an, cán bộ ở cơ sở.
Người dân quan tâm tới tình trạng ô nhiễm môi trường ở Thủ đô
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, cử tri rất quan tâm đến vụ ngộ độc Pate Minh Chay, vụ học sinh Tiểu học Tiên Dương Đông Anh) bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú đã gây dư luận trong Nhân dân nhất là với các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Dư luận rất mong các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục, thanh kiểm tra thường xuyên để phát hiện và ngăn ngừa hậu quả.
Việc quản lý PCCC, điều kiện an toàn về PCCC còn chưa được chặt chẽ, vẫn còn xây ra một số vụ cháy gây thiệt hại người, tài sản. Cần phải kiểm tra chặt chẽ, có những biện pháp kiên quyết, nghiêm khắc, triệt để đối với chủ đầu tư vi phạm các quy định về PCCC.
Tình trạng ô nhiễm môi trường, xả thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh; việc thu gom, xử lý rác, chất thải rắn còn nhiều khó khăn, bất cập; tình trạng người dân chặn xe chở rác tại khu xử lý rác Nam Sơn khiến rác thải tại các địa phương bị ùn ứ gây ô nhiễm môi trường khu trong khu dân cư, nhân dân bức xúc.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây ra thiên tai bão, lũ liên tục làm thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân đang là vấn đề Nhân dân quan tâm lo lắng.
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, nhiều người lao động bị mất việc làm, làm việc luân phiên, không có lương hoặc thu nhập rất thấp, nhất là trong các ngành dệt may, dịch vụ, du lịch, vận tải, giáo viên ngoài công lập...
Mặc dù cơ quan chức năng đã cố gắng giải quyết các chính sách trợ cấp cho người lao động nhưng đời sống của nhiều người lao động vẫn rất khó khăn, nhất là những người bị mất việc làm. Cử tri và Nhân dân mong muốn Thành phố có các giải pháp khẩn trương, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
 Toàn cảnh Kỳ họp. 
Cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm đến những vấn đề về đô thị như: việc xây dựng các không gian ngầm để giải quyết vấn đề giao thông; đề nghị Thành phố kiên quyết xử lý và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng sai phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không triển khai, đây nhanh tiến độ các công trình giao thông và các tuyến đường kết nối Thủ đô với các tỉnh lân cận.
Nhân dân mong muốn Thành phố tiếp tục quan tâm mở rộng cung cấp nước sạch; quan tâm lĩnh vực y tế, đầu tư, mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh.
Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những vụ việc tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư và tranh chấp sở hữu chung, riêng, quỹ bảo trì giữa chủ đầu tư và người dân, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị Thành phố chỉ đạo, đôn đốc và có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Tăng cường công tác quản lý đất, trật tự xây dựng
Tại kỳ họp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị Thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án; triển khai việc cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, các chung cư cũ đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời kiến nghị với Chính phủ có cơ chế, giải pháp để Thành phố đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo các chung cư cũ.
Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh và các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, tránh tâm lý chủ quan, dễ gây bùng phát dịch trở lại. Bên cạnh đó, cần tiếp tục điều hành quyết liệt để thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; quan tâm công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường không khí Thủ đô.
Đề nghị UBND Thành phố tăng cường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng kéo dài; tích cực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, không để thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Đề nghị HĐND, UBND Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh - xã hội của Thành phố như: bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chính sách về y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở...