Cụm Thi đua số 16:Phát huy thế mạnh, kết nối trong lan toả gương điển hình

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Cụm Thi đua số 16 cần có những giải pháp “nối dài cánh tay” giúp phát hiện nhiều gương người tốt, điển hình tiên tiến trong cuộc sống và công việc hằng ngày, tạo ra hiệu ứng, phát huy sức mạnh, lan tỏa hiệu quả công tác khen thưởng..."- Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh.

Chiều nay, 30/3, Cụm Thi đua số 16 - UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội; ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 16.

Cùng dự có lãnh đạo 7 đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua số 16: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, Liên minh HTX Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

4 nội dung hoạt động trọng tâm

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 16, nhấn mạnh 4 nội dung hoạt động cụ thể để triển khai theo chủ đề công tác năm 2023 của TP, đó là: Thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 của Thủ đô; thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 của Thủ đô; thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội

Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này, lãnh đạo Cụm Thi đua số 16 sẽ xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP; chủ trì, phối hợp Cụm phó tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hoạt động năm của Cụm; chủ trì đôn đốc, tổng hợp, rà soát chấm điểm thi đua, phối hợp Ban Thi đua-Khen thưởng TP về đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng của Cụm... Đồng thời, liên hệ thường xuyên với Ban Thi đua-Khen thưởng TP để triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phát sinh; tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt văn hóa thể thao, tham quan về nguồn… giữa các đơn vị trong Cụm; phối hợp các Cụm thi đua khác của TP để học tập mô hình mới, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 đơn vị thành viên Cụm đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023, cam kết thực hiện tốt 4 nội dung hoạt động đã đề ra trong Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua số 16.

Phía các đơn vị thành viên, sẽ tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng, phát động thi đua năm 2023; xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và đăng ký danh hiệu, chuyên đề thi đua năm 2023; thực hiện bảng tự chấm điểm thi đua theo tiêu chí đã được thống nhất; tham gia xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình, quy chế hoạt động, tiêu chí và thang điểm của Cụm...

Hội nghị ghi nhận một số ý kiến góp ý của lãnh đạo các đơn vị trong Cụm như Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Báo Hànộimới... nhằm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Cụm.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà phát biểu thảo luận
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà phát biểu thảo luận

Trong đó  Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà đề xuất, với đặc thù trong Cụm có một số cơ quan báo đài, Cụm Thi đua số 16 cần đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền những nhân tố điển hình tiên tiến (ĐHTT), tấm gương người tốt việc tốt trên địa bàn TP, ngay từ khi được phát hiện từ cơ sở. Đó chính là một mục tiêu cần hướng tới của công tác thi đua, và Báo Hànộimới sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò này. Về chấm điểm, bình xét thi đua, ông Lại Bá Hà đề nghị trong Cụm cần có sự cân nhắc, điều chỉnh, thống nhất lại các tiêu chí sao cho phù hợp hơn với những đơn vị sự nghiệp.

Tìm những khâu yếu, việc khó để thực hiện có trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã gợi mở một số nhóm nội dung, giải pháp cho Cụm Thi đua số 16 thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng, trong đó đề nghị các đơn vị trong Cụm bám sát Chỉ thị 20 của Bí thư Thành ủy đã ban hành về đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt việc tốt. TP đã triển khai rộng rãi thực hiện Chỉ thị này, các đơn vị cần có những nội dung, giải pháp sâu sắc để thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Công Bằng, 7 đơn vị trong Cụm tuy có chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển KT-XH Thủ đô, trong đó các cơ quan báo chí đã phát huy tốt được vai trò tuyên truyền vận động người dân thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, góp phần mang lại kết quả cao. Vì thế, các đơn vị nên tổ chức các hoạt động tập trung, tăng cường phối hợp nâng cao vai trò chức năng của từng đơn vị. Với thế mạnh có một số cơ quan báo chí là đơn vị thành viên, Cụm cần tổ chức cuộc giao lưu vơi một số gương ĐHTT trong đội ngũ CBCCVC, NLĐ Thủ đô để tuyên truyền rộng rãi, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lan tỏa cái tốt trong xã hội. Cụm cũng nên đẩy mạnh hoạt động phối hợp phát huy thế mạnh từng đơn vị để có kết nối nhau, như về xây dựng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, phối hợp tuyên truyền gương người tốt việc tốt, ĐHTT...

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội

“Những nội dung công việc này nên đưa cụ thể vào kế hoạch năm nay, để vừa khẳng định trách nhiệm vừa là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị”- ông Nguyễn Công Bằng lưu ý.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP nêu rõ, cuối năm 2022 TP đã triển khai phong trào thi đua tập trung vào 2 nội dung là chuyển đổi đơn vị công lập tài chính sang tự chủ và GPMB phục vụ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, nên các đơn vị cần tập trung đầu tư tuyên truyền sâu rộng hơn về các nội dung này. Năm nay cũng là năm bản lề sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sơ kết thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, nên trong Cụm nhất là các cơ quan báo chí cần đưa những nội dung này vào kế hoạch tuyên truyền, xác định được nhiệm vụ chính bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP.

Đồng thời, các đơn vị đăng ký với TP và đẩy nhanh tiến độ những công trình, phần việc cụ thể có tác động tích cực đến bộ mặt đô thị của Thủ đô, hưởng ứng phong trào thi đua của toàn TP thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6).

Đặc biệt, trong công tác khen thưởng, ông Nguyễn Công Bằng đề nghị các đơn vị quan tâm nhóm nội dung khen thưởng đột xuất người tốt việc tốt, nhất là những cán bộ phóng viên cơ quan báo chí có nhiều điều kiện đi cơ sở, tiếp xúc nhiều người dân... thì cần tích cực phát hiện gương ĐHTT. Đồng thời, cần chú trọng khen thưởng chuyên đề, nhằm kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trên các lĩnh vực, có tác động lớn đến phát triển KT-XH Thủ đô- xác định là một nhiệm vụ lớn trong công tác khen thưởng, động lực động viên các tập thể cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua số 16 quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua số 16 quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023

“Cần có những giải pháp “nối dài cánh tay” giúp phát hiện nhiều gương người tốt, ĐHTT trong cuộc sống và công việc hằng ngày, tạo ra hiệu ứng, phát huy sức mạnh và lan tỏa hiệu quả công tác khen thưởng. Trên cơ sở bản giao ước thi đua, các đơn vị cần đăng ký những mô hình, nhóm mô hình để triển khai cụ thể, nhằm tránh tính hình thức trong thi đua khen thưởng, qua đó tìm được những khâu yếu việc khó để đơn vị thực hiện có trọng tâm, có cách thức giải pháp triển khai hiệu quả, đạt nhiều thành tích cao tạo được tiền đề để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024”- ông Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng định, Cụm Thi đua số 16 sẽ khẩn trương hoàn thiện các văn bản cho công tác thi đua khen thưởng năm 2023, trong đó điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm thi đua cho phù hợp. Đồng thời đề nghị: Các đơn vị trong Cụm cụ thể hóa các hoạt động trong kế hoạch của mình hướng tới mục tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chuyên đề; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm theo hướng cụ thể và sâu hơn. Cùng đó, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm phong trào thi đua ái quốc, trong đó đăng ký những công trình, phần việc cụ thể để thi đua thiết thực; quan tâm phát hiện gương ĐHTT, người tốt việc tốt...