Cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2017": Thu hút hơn 270.000 người tham gia

Thuần Hưng - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/2, Ban tổ chức, Ban thư ký Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2017" đã tổ chức họp về việc thực hiện Chương trình, triển khai công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2017".

Theo báo cáo của Ban thư ký, đến ngày 22/2, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được hơn 200.000 bài tham dự Cuộc thi viết. Các bài viết dự thi đa dạng về hình thức và đối tượng, từ học sinh, sinh viên, tới các chuyên gia, nhà quản lý, nhà văn, nhà báo và cả những người trực tiếp điều hành công tác toàn giao thông là các chiến sĩ CSGT trên địa bàn TP Hà Nội. Trong hơn 200.000 bài gửi về tham dự, Ban thư ký Cuộc thi đã tổ chức chọn lọc, biên tập đăng tải hơn 70 bài viết trên báo in và báo điện tử.Nhiều bài viết được dư luận đánh giá cao.
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp.
Nội dung của các bài tham gia dự thi đã đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi đặt ra, trong đó nổi bật là các bài viết tìm kiếm các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. Trong đó chú trọng đến giải pháp giảm phương tiện cá nhân, phát triển nhanh, mạnh, đổi mới hoàn toàn hệ thống giao thông công cộng. Có những tác giả phát hiện những gương điển hình có đóng góp vì an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị tại Hà Nội. Mỗi tấm gương đẹp, cách làm hay về khắc phục các bất cập giao thông nếu được tuyên truyền viên tích cực sẽ đem lại những hiệu quả lớn trong việc bảo đảm an toàn giao thông Thủ đô. Góc nhìn các chuyên gia giao thông, quy hoạch kiến trúc thể hiện tư duy sâu sắc trong giải quyết những vấn đề giao thông đô thị Việt Nam hiện nay. Hầu hết các giải pháp có cách tiếp cận vấn đề tổng thể, có tính thiết thực cao.
Đáng chú ý, Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô - năm 2017” có sự thay đổi so với 5 kỳ tổ chức trước, là việc đa dạng các hình thức, các hoạt động truyền thông được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ đã lan tỏa khắp các đường phố Thủ đô, đưa tuyên truyền về an toàn giao thông đến với mọi tầng lớp Nhân dân, ai ai cũng có thể tiếp cận, hiểu và cùng tham gia. Chương trình đã có đóng góp lớn vào việc bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô và cả nước. Ví như Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn;

Theo Ban tổ chức, nội dung các câu hỏi đã tập trung vào: Kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Đây cũng là năm đầu tiên website http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn được đưa vào vận hành, đưa thêm hình thức thi trắc nghiệm trên internet vào Cuộc thi. Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet được phát động ngày 22/1/2018, tại Trường THPT Tây Hồ, TP Hà Nội. Tính đến ngày 22/1/2018, có 29/30 quận, huyện của TP Hà Nội có thí sinh tham gia (thi qua ít nhất 1 vòng), với tổng số hơn 7.000 thí sinh tham dự. Các thí sinh tham gia thi chủ yếu nằm ở 2 khối THPT và THCS. Trong đó, nhiều nhất là quận Hoàng Mai với 880 thí sinh khối THCS và 95 thí sinh khối THPT; tiếp đó là quận Long Biên với 894 thí sinh khối THCS và 10 thí sinh khối THPT; quận Tây Hồ với 419 thí sinh khối THPT và 86 thí sinh khối THCS...

Với chương trình truyền thông, ngoài việc phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tuyên truyền trên các loại hình thông tin đại chúng, các phương tiện giao thông công cộng và tại các đường phố lớn Thủ đô, Ban tổ chức đã phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT tổ chức dán logo tuyên truyền trên toàn bộ đầu xe trên tuyến; Thực hiện treo phướn trên các trục đường giao thông chính, có lưu lượng người tham gia giao thông cao trên địa bàn như Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Láng Hạ, Trần Duy Hưng...

Đại diện Ban tổ chức cho biết, các hoạt động của Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2017" là nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đưa kiến thức về an toàn giao thông đến với người dân Thủ đô và cả nước; nâng cao ý thức và văn hóa giao thông của các tầng lớp Nhân dân khi tham gia giao thông.