Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể Trạm bơm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lãnh đạo UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết, cuối tuần qua, các lực lượng chức năng xã đã hoàn thành việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể Trạm bơm mà báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng cho biết, cuối tuần qua, các lực lượng chức năng xã Tân Triều đã hoàn thành việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể Trạm bơm thôn Yên Xá, xã Tân Triều mà báo đã phản ánh.

Lực lượng chức năng xã Tân Triều đã hoàn thành cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể Trạm bơm Yên xá.
Lực lượng chức năng xã Tân Triều đã hoàn thành cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể Trạm bơm Yên xá.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng, đây là công trình không xác định được chủ sở hữu, UBND xã đã ban hành thông báo, dán tại công trình vi phạm yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm UBND xã tiến hành cưỡng chế, chủ công trình vẫn không chấp hành các quy định đề ra.

Trước đó, ngày 15/4, báo Kinh tế & Đô thị có bài: “Vi phạm trật tự xây dựng tại khu tập thể trạm bơm thôn Yên Xá, huyện Thanh Trì: Xã Tân Triều cam kết xử lý xong trước 20/4” phản ánh ý kiến của dân cư khu tập thể Trạm bơm thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì về việc một số người lạ mặt đã ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất công thuộc quyền quản lý của UBND xã Tân Triều nhưng chưa được xử lý kịp thời, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng cho biết, tại khu tập thể Trạm bơm đang tồn tại một công trình vi phạm trật tự xây dựng, song khẳng định, không có chuyện UBND xã làm ngơ cho vi phạm tồn tại như phản ánh của một số người dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng khẳng định, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với trường hợp vi phạm này. Nếu chủ sở hữu công trình vi phạm không tự giác tháo dỡ, chậm nhất trước 20/4, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.