Cương quyết xử lý nạn “chèo kéo” khách đi lễ hội Chùa Hương

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều ngày nay dọc tuyến đường Trục phát triển phía Nam TP, thuộc địa phận huyện Thanh Oai xuất hiện tình trạng một số trường hợp người dân luôn đeo bám xe ô tô đang lưu thông trên đường “chèo kéo” khách đi lễ hội Chùa Hương.

Nhiều chủ xe khi đi qua tuyến đường Trục phát triển phía Nam TP bị cò đeo bám mời đi lễ hội Chùa Hương rất bức xúc
Nhiều chủ xe khi đi qua tuyến đường Trục phát triển phía Nam TP bị cò đeo bám mời đi lễ hội Chùa Hương rất bức xúc

Thực trang này đã tồn tại từ những ngày đầu khai hội Chùa Hương năm 2023 cho đến hôm nay. Tùy từng thời điểm nhóm cò mồi này thường xuyên tập trung đứng đón khách ở khu vực gần với các ngã ba, ngã tư, khi người và các phương tiện giao thông dừng chờ hết tín hiệu đèn đỏ là sẽ tiếp cận mời chào.

Nguy hiểm hơn là những nhóm cò mồi môi giới đi Chùa Hương cùng những chiếc xe máy di chuyển liên tục lấn vào từng làn xe ô tô để tiếp cận lái xe đã gây ra những nguy hiểm cận kề cho các phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên làn đường dành riêng cho xe ô tô.

Bên cạnh đó, vị trí những ngã ba, ngã tư các cò mồi thường tập trung còn là ở gần khu dân cư nên rất đông người và các phương tiện giao thông thường xuyên qua lại đã gây ra những bức xúc cho chính cư dân ở đây và những người thường xuyên phải qua đây chứng kiến cảnh tượng này.

Anh Nguyễn Văn Thọ ở Hà Đông cho biết: Sáng nào tôi cũng đi qua khu vực một số nút ngã tư giao cắt trên đường Trục phát triển phía Nam TP thuộc khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, và khu vực ngã tư giao cắt giữa xã Tam Hưng và Mỹ Hưng, gặp nhóm người luôn đeo bám xe ô tô mời chào khách đi chùa Hương.

Những nhóm cò mồi khách đi lễ hội Chùa Hương đứng ở các vị trí tiếp giáp ngã tư đường Trục phát triển phía Nam TP
Những nhóm cò mồi khách đi lễ hội Chùa Hương đứng ở các vị trí tiếp giáp ngã tư đường Trục phát triển phía Nam TP

Việc một số cò mồi tiếp cận các chủ xe ô tô khi xe đang tham gia giao thông trên đường là rất nguy hiểm. Không những vậy, bản thân chủ lái xe ô tô khi gặp người lạ tiếp cận mình ngay dọc đường cũng gây ra bức xúc, khó chịu. Đồng thời, có những chủ xe đến lượt di chuyển để lưu thông xe ở phía sau mà vẫn còn bị chèo kéo, đeo bám...

Còn tại tuyến, QL 21B là tuyến đường chính từ quận Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức thường xuyên có lượng xe qua lại  khá lớn, nhưng mặt đường lại chật hẹp, bị lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, thậm chí cả lòng đường, do đó tai nạn và ùn tắc xảy ra thường xuyên.

Đây còn là cung đường mà các xe quá tải thường xuyên chạy qua, thậm chí lưu thông suốt ngày đêm. Rất nhiều xe tuy không chở quá ngọn nhưng cơi nới thêm thành thùng. Ngoài gây nguy cơ tai nạn, các xe này còn góp phần khiến mặt đường bị xuống cấp, làm gia tăng mức độ mất an toàn giao thông.

Cùng với đó nhiều đoạn của tuyến đường này lại đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Chính các yếu tố này khiến việc tham gia giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tại tuyến này cũng thường xuyên xuất hiện một số nhóm cò mồi chèo kéo khách đi Chùa Hương đứng ở vị trí ngã ba, ngã tư để thuận tiện tiếp cận xe ô tô mỗi khi đứng chờ hết tín hiệu đèn đỏ…

Để xử lý dứt điểm vấn nạn cò mồi “chèo kéo”, đeo bám khách dọc các tuyến đường Trục phát triển phía Nam TP và đường QL 21 B, rất cần có sự vào cuộc chính quyền các cấp huyện Thanh Oai, nhất là lực lượng Công an, Thanh tra GTVT và chính quyền sở tại có các ngã ba, ngã tư nơi nhóm  cò mồi thường xuyên tập trung thực hiện hành vi vi phạm…