Cướp tiệm vàng bằng súng: Các đối tượng đối diện hình phạt nào?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan vụ việc cướp tiệm vàng bằng súng ở Bình Dương, luật sư nhận định, với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ráo riết, phối hợp truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng

Đến sáng nay (5/3), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang ráo riết, phối hợp truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), xảy ra vào trưa ngày 3/3.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 3/3, 4 đối tượng (gồm 3 nam và 1 nữ) đi trên 2 xe máy biển số TP Hồ Chí Minh và Bình Phước đã xông vào tiệm vàng Bích Quý ở thị trấn Lai Uyên, chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng bằng súng ở Bình Dương
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng bằng súng ở Bình Dương

Cơ quan công an đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này.

Theo bà Trần Thị Ngọc Bích (chủ tiệm vàng), trong tiệm có vợ chồng chị và con gái nhỏ, thấy nhóm cướp táo tợn nên chị không dám tri hô, sợ ảnh hưởng tới tính mạng chồng con. Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp táo tợn. Cụ thể, ngày 14/7/2023, một đối tượng mang theo súng xông vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 28/12/2021, một đối tượng xông vào Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV cướp đi khoảng 500 triệu. Sau khoảng một giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tang vật. Đến ngày 28/3/2022, Phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp, tuy nhiên lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp.

Hành vi rất manh động, liều lĩnh, phạm tội là có tổ chức

Liên quan vụ việc cướp tiệm vàng bằng súng, trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi của nhóm đối tượng này là rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, phạm tội có tổ chức, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội nên cơ quan điều tra sẽ khẩn trương truy xét làm rõ danh tính của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhầm chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 168 Bộ luật Hình sự. Với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

“Số tiền các đối tượng dùng vũ lực chiếm đoạt lớn, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, phạm tội là có tổ chức. Có tới bốn đối tượng thực hiện hành vi, trong đó có cả phụ nữ là điều khá bất ngờ và cho thấy ý thức coi thường pháp luật của các đối tượng” - luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, ngoài việc phát hiện, xử lý với các đối tượng cướp tài sản, cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Tăng cường các giải pháp có hiệu quả để giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức trong môi trường nhà trường...