Cứu 10 ngư dân Bạc Liêu bị chìm tàu trên vùng biển Sóc Trăng

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do sóng to, gió lớn, một tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đã bị chìm tại vùng biển Sóc Trằng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu (BĐBP) đã phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời giải cứu thành công 10 thuyền viên đi trên con tàu đang gặp nạn.

sức khỏe 10 thuyền viên trên tàu đều đang ổn định.
sức khỏe 10 thuyền viên trên tàu đều đang ổn định.

Chiều 26/9, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, một tàu cá hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh bị chìm trên vùng biển tỉnh Sóc Trăng, có 10 thuyền viên gặp nạn đi trên tàu đều được cứu sống.

Theo đó, khoảng 5 giờ 27 phút ngày 26/9, BĐBP tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo của ông Nguyễn Đăng Tuấn (42 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) chủ tàu cá BL-93279-TS, báo tin con tàu đang gặp nạn. Đây là tàu chuyên hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngày 23.9, tàu BL-93279-TS ra biển từ Cảng cá Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 26/9, tàu BL-93279-TS đang hoạt động trên vùng biển Sóc Trăng thì bị chìm, khi gặp sóng to gió lớn. Thời điểm này, trên tàu có 10 thuyền viên, trong đó có 6 thuyền viên theo tàu và 4 thuyền viên từ tàu cá khác đi nhờ vào bờ.

Sau khi nhận được thông tin tàu cá BL-93279-TS bị chìm, các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu khẩn trương phát thông báo cho các phương tiện phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ ứng cứu tàu cá gặp nạn.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá BV-75307-TS, do ông Nguyễn Phúc Lộc (51 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, đã vớt được toàn bộ 10 thuyền viên gặp nạn đưa lên tàu an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.