Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh từ “học tập” sang “làm theo” Bác

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội và cán bộ, hội viên Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm đẩy mạnh từ “học tập” sang “làm theo”, góp phần giữ ổn định ANCT-TTATXH.

“Nói đi đôi với làm” trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Thanh Nhàn không dừng lại ở việc tuyên truyền vận động mà trực tiếp tham gia bằng những việc làm cụ thể. Hội đã thành lập được 4 tổ trật tự đô thị (TTĐT) của Cựu chiến binh phối hợp Công an phường tổ chức ra quân sáng thứ 5 hằng tuần tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm TTĐT, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường.

Các chi hội cũng phối hợp các tổ bảo vệ của địa bàn dân cư tổ chức canh trực tuần tra với hàng trăm lượt hội viên tham gia vận động Nhân dân đảm bảo an ninh trật tự  trong những ngày có sự kiện quan trọng. Hội đã vận động được trên 70% gia đình hội viên tự trang bị bình bọt PCCC, trên 60% hội viên tham gia các tổ PCCC tại các tổ dân phố (TDP).

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, Hội và các chi hội đã phối hợp MTTQ và các đoàn thể CT-XH tổ chức nhiều đợt ra quân với hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia tổng vệ sinh hồ Quang Trung, hồ Quỳnh, hồ Thanh Nhàn. Hội viên Cựu chiến binh còn cùng chi hội phụ nữ thực hiện phong trào “Sáng thứ 7 xanh” ở địa bàn dân cư; tổ chức hàng chục đợt ra quân với trên 100 lượt người ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trên các ngõ phố, chỉnh trang sơn sửa hơn 800m tường ngõ vào nhà văn hóa của các địa bàn dân cư...

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) tham gia tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn trật tự đô thị trên các tuyến phố 
Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) tham gia tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn trật tự đô thị trên các tuyến phố 

Đồng thời, Hội Cựu chiến binh phối hợp các đoàn thể và TDP vẽ hơn 200m2 tranh bích họa tại ngõ 40 và 90 phố Võ Thị Sáu. Các chi hội còn phối hợp ban công tác Mặt trận của các địa bàn dân cư cử hơn 300 lượt cán bộ hội viên canh trực vận động người dân bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định, đã xóa được 4 điểm rác lưu cữu.

Với Cựu chiến binh phường Phố Huế, riêng trong năm qua, thực hiện kế hoạch của Hội cấp trên và Đảng ủy phường, toàn Hội đã có 45 lượt cán bộ, hội viên tham gia lớp học “nói đi đôi với làm” trong “xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần vào công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, có 16 đồng chí là Đảng ủy viên, bí thư, cấp ủy chi bộ TDP, tổ trưởng TDP.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phố Huế Lê Hồng Kham cho hay, Hội đã thành lập được 8 tổ “dân vận khéo” tại các chi hội và lập 3 nhóm “Cựu chiến binh cơ động” phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thể CT-XH, các tổ chức xã hội trên địa bàn vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện. Song song với vận động Nhân dân thực hiện các quy định lập lại trật tự kỷ cương đường phố, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đã xây dựng 3 tuyến phố Phố Huế, Trần Khát Chân, Thịnh Yên là tuyến phố kinh doanh thương mại văn minh; giữ gìn trật tự an ninh, VSMT và an toàn giao thông trong địa bàn phường.

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia chuyên đề ''Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''
Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) tham gia chuyên đề ''Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''

Với đặc thù phường rộng nhất quận Hai Bà Trưng và là một trong những địa bàn phường lớn nhất ở Hà Nội, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy đã tích cực vận động hội viên, người dân triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQ địa phương phát động, điển hình là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đều đặn sáng thứ 7, hội viên Cựu chiến binh tham gia tổng VSMT, đã góp phần nâng cao ý thức của mọi người không vứt rác bừa bãi, cơ bản giảm được quảng cáo rao vặt sai quy định.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy Vũ Cương chia sẻ, Hội đã tổ chức cho quét sơn, vôi được 367 gốc cây trên tuyến Dương Văn Bé- tuyến phố Hội Cựu chiến binh tự quản về TTĐT, góp phần xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp, giữ gìn ANCT-TTATXH xây dựng lối sống đẹp, nếp sống văn minh, gia đình và TDP văn hóa. Đông đảo cán bộ, hội viên cũng đã nhiệt tình phát huy trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trong vận động xây dựng mô hình dân vận khéo “Đảm bảo an ninh”, lắp đặt camera an ninh ở các ngõ ngách 29 TDP và 35 tổ liên gia tự quản về PCCC với tổng trị giá trên 250 triệu đồng bằng kinh phí xã hội hóa trong Nhân dân.

Tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng Hoàng Minh Bần cho hay, thời gian qua, nhiều tổ chức Hội Cựu chiến binh quận đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp để xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, hội viên trong học tập và làm theo Bác, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy được vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội.

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) đã xây dựng 3 tuyến phố Phố Huế, Trần Khát Chân, Thịnh Yên là tuyến phố kinh doanh thương mại văn minh 
Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) đã xây dựng 3 tuyến phố Phố Huế, Trần Khát Chân, Thịnh Yên là tuyến phố kinh doanh thương mại văn minh 

Cán bộ, hội viên luôn là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa mới; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Các hội viên cũng gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Người tốt, việc tốt”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận cũng nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, làm tốt hoạt động tình nghĩa… Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được các cấp khen thưởng, vinh danh “Người tốt việc tốt” cấp TP, cấp quận và cơ sở.

“Dù đã đạt được những kết quả tích cực song chúng tôi cũng nhận thấy và đã chỉ ra một số hạn chế từ nhận thức tới hành động của một bộ phận cán bộ, hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về “nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy thời gian tới, các cấp Hội sẽ tập trung thực hiện tốt những nhóm giải pháp cụ thể về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; về tổ chức tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên thực hiện; cũng như về tổ chức thực hiện duy trì các chế độ quy định…”- ông Hoàng Minh Bần khẳng định.