Cựu Thư ký Thứ trưởng bật khóc xin "có cơ hội được trở về"

Đạt Lê (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Bào chữa cho mình, Phạm Trung Kiên bật khóc xin hội đồng xét xử (HĐXX) cho hưởng án tù "để có cơ hội được trở về".

Xin hưởng án tù "để có cơ hội được trở về"

Ngày 18/7, phiên tòa “chuyến bay giải cứu” tiếp diễn với phần tranh tụng. Các luật sư tiến hành bào chữa và bị cáo tự bào chữa cho mình.

Thông tin trên vov.vn, bị cáo Phạm Trung Kiên, người duy nhất bị Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình thừa nhận hành vi trong cáo trạng nêu là đúng. “Bị cáo rất ăn năn hối lỗi, bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng và Nhà nước về những lỗi lầm của mình” - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày.

Bị cáo Phạm Trung Kiên. (ảnh: CAND)
Bị cáo Phạm Trung Kiên. (ảnh: CAND)

Bị cáo nói không gây khó khăn để đòi tiền doanh nghiệp: “Trong tổ 5 bộ thì lãnh đạo bộ có một group Viber trao đổi với nhau. Khi tổ chức chuyến bay, anh Tô Anh Dũng và Đỗ Hoàng Tùng đều gửi lên group. Đến ngày trả lời công văn thì anh Dũng và anh Tùng đều nhắc là Bộ nào chưa trả lời cần khẩn trương trả lời ngay. Qua đấy thể hiện một phần công việc của chuyến bay combo là bị cáo không thể nào có hành động làm chậm chuyến bay combo”.

Bị cáo Kiên khai phần lớn các lần nhận tiền đều là sau khi doanh nghiệp được bị cáo hỗ trợ, nên sau đó họ chủ động gọi để xin số tài khoản “cảm ơn”.

Cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày thêm: “Khi bị cáo nhận thức về sai lầm của mình, bị cáo đã chủ động khai nhận với cơ quan điều tra rằng còn nhận 15 tỷ đồng liên quan đến các đoàn khách lẻ. Bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Mong HĐXX xem xét tình tiết thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra”.

"Với những trình bày của luật sư và phần bổ sung của bị cáo, mong HĐXX và Viện kiểm sát xem xét cho bị cáo hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được trở về" - Phạm Trung Kiên vừa khóc vừa nói. 

Bào chữa cho bị cáo Kiên, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét về vai trò, trách nhiệm của bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Kiên chỉ có vai trò nhận hồ sơ và trình thứ trưởng, không có khả năng ký duyệt nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.

Đại diện Viện kiểm sát cáo buộc Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng và đề nghị tòa tuyên mức án tử hình với bị cáo này. Đến nay, theo các luật sư thông tin, gia đình của bị cáo Kiên đã nộp khắc phục 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Kiên trả lại tiền nhận hối lộ tổng cộng khoảng 12 tỷ đồng cho các doanh nghiệp.

Luật sư đề nghị chuyển tội danh với cựu Thư ký Thứ trưởng

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, tại phiên tranh luận sáng 18/7, luật sư bào chữa cho bị cáo Kiên cung cấp cho Hội đồng xét xử chứng cứ mới là vợ bị cáo Kiên đã nộp thêm số tiền 8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, gia đình bị cáo Kiên có đơn gửi Hội đồng xét xử thông tin về tài sản là căn hộ ở Khu đô thị Royal City (Hà Nội), với mong muốn được cơ quan tố tụng phát mại để khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, bị cáo Kiên và gia đình đã khắc phục số tiền 15 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nam Anh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nam Anh

Như vậy, tính đến thời điểm này, bị cáo Kiên và gia đình đã khắc phục được 35 tỷ đồng trong tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ.

Về tình tiết giảm nhẹ, luật sư bào chữa cho bị cáo Kiên nêu, bị cáo Kiên có thái độ thành khẩn, nhận thức được hành vi phạm tội. Trong quá trình công tác, bị cáo Kiên được nhận nhiều bằng ken, giấy khen. Đặc biệt, trong khoảng thời gian phòng, chống dịch Covid - 19, bị cáo Kiên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Luật sư bào chữa cũng mong Hội đồng xét xử xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo Kiên là tự thú.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Kiên sau khi “gỡ tội” cho thân chủ mình đã đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tội danh cho bị cáo từ tội "Nhận hối lộ" sang tội “Lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. 

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Kiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo Kiên gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về những sai phạm của mình.

Bị cáo Kiên trình bày, trong thời gian dịch Covid- 19 xảy ra, vì nhiệm vụ giúp việc cho Thứ trưởng Bộ Y tế nên bị cáo có nhiều công việc, thường xuyên đi công tác, không sớm nhận thức được hành vi sai lầm của mình.

Bị cáo Kiên hứa, sẽ động viên gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.