Cựu Tổng thống Jimmy Carter sẵn sàng đến Triều Tiên giúp ông Trump

Nguyễn Phương (Theo Time)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ngày 22/10 cho biết ông sẵn sàng đến Triều Tiên để làm trung gian cho các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngày 22/10, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tuyên bố sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh thay mặt chính quyền Tổng thống Donald Trump đến Triều Tiên để thúc đẩy giải pháp ngoại giao với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
 cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh: AP
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, vị cựu Tổng thống 93 tuổi này cho biết, ông đã đưa ra lời đề nghị này với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, H.R. McMaster từ tháng 5 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Ông Carter cho biết: “Đúng là tôi sẵn sàng đến Triều Tiên. Tôi đã nói với ông McMaster rằng tôi sẽ lên đường bất kỳ lúc nào họ đề nghị”.
Theo cựu Tổng thống Carter, lãnh đạo Kim Jong-un là "một người rất khó đoán trước” và ông Kim có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cảm thấy bị Tổng thống Trump đe dọa.
Bên cạnh đó, ông cũng nhận định Mỹ “đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên, đặc biệt là với ông Kim Jong-un”.
 “Tôi nghĩ ông Kim Jong-un giờ đã sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân tiên tiến có thể hủy diệt cả bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và cả một số vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương cũng như cả các mục tiêu trên đất Mỹ”, ông Carter nói.
Hồi năm 1994, ông Carter đã từng đến Bình Nhưỡng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung để tháo gỡ căng thẳng giữa nước này với chính quyền Tổng thống Bill Clinton.