Cựu Tổng thống Obama hiến kế "hiểm" giúp ông Biden lật ngược thế cờ

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để giành lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Biden được cho cần phải quyết liệt hơn trong các quyết sách.

Theo tờ Washing Post, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khuyên ông Joe Biden nên trao quyền cho đội ngũ cố vấn của mình được hành động ngay cả khi chưa có sự cho phép của Nhà Trắng. Lời khuyên này đến trong bối cảnh ông Biden hiện không nhận được nhiều ủng hộ trước thềm chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Một số nguồn tin cho biết trong vài tháng gần đây, cựu Tổng thống Obama và ông Biden đã thảo luận về chiến dịch tranh cử tại Nhà Trắng. Ông Obama được cho là ngày càng tích cực khi thảo luận về cuộc bầu cử năm 2024, cũng như triển vọng chiến thắng của ứng cử viên từ Đảng Cộng Hòa Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: RT
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: RT

Nhấn mạnh vai trò của các trợ lý hàng đầu trong chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, ông Obama chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden khi hạn chế tầm ảnh hưởng của các cố vấn tại Nhà Trắng.

Theo một số nguồn tin, mặc dù không đề cập đến bất kỳ điều gì cụ thể liên quan đến cơ cấu chiến dịch tranh cử, ông Obama nhấn mạnh rằng ông chủ Nhà Trắng cần phải hành động quyết liệt do ông Trump đã tạo lập được vị thế dẫn đầu vững chắc trước hầu hết các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, dù không đề xuất một cái tên hỗ trợ cụ thể, cựu tổng thống đã gợi nhắc về chiến lược gia cấp cao, David Plouffe, người đã giúp đỡ ông rất nhiều vào cuộc bầu cử năm 2012.

Hồi đầu năm nay, ông Obama đã cảnh báo rằng những thách thức mà cựu Tổng thống Donald Trump tạo ra lớn hơn nhiều so với những dự đoán của các đảng viên Đảng Dân chủ. Không những vậy, ông còn lo ngại cả về số lượng phiếu bầu hạn chế của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng như sự thiếu hiệu quả trong chiến dịch vận động tranh cử của người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay.

Hiện tại, người quản lý cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, Julie Chavez Rodrigues đang ở Wilmington, Delaware, trong khi đó các trợ lý hàng đầu của ông như: Anita Dunn, Jen O'Malley Dillon, Mike Donilon và Steve Ricchetti đều đang làm việc tại Nhà Trắng, đồng nghĩa với việc các quyết định quan trọng đều phải thông qua cơ quan này trước. Tình trạng này sẽ khiến các đảng viên Đảng Dân chủ lo ngại việc ông Biden không kịp trở tay trước những trường hợp khẩn.

Hôm thứ Sáu, David Axelrod, cựu cố vấn cấp cao của tổng thống cho biết, mặc dù ông không thể nhận xét về những ý kiến mà ông Obama đưa ra cho ông Biden, tuy nhiên mỗi tổng thống đều có những phương pháp tái tranh cử khác nhau. Vào tháng 11, quan chức này đã gợi ý rằng ông Biden nên cân nhắc về việc nên rút khỏi cuộc tranh cử năm 2024.

Theo cuộc thăm dò gần đây của tờ Washington Post, xếp hạng tín nhiệm của ông Biden đã đạt mức thấp kỷ lục vào cuối năm 2023, với chỉ 38% cử tri ủng hộ ông. Phần lớn đảng viên Đảng Dân chủ đặc biệt lo ngại về tuổi tác của ông Biden, cũng như cách tiếp cận của Washington trong cuộc xung đột Hamas-Israel.