Đà Nẵng: 151 người tiếp xúc các tiểu thương, nhân viên chợ âm tính với SARS-CoV-2

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến 3 tiểu thương và 1 nhân viên ban quản lý chợ nhiễm Covid-19, ngành y tế Đà Nẵng đã khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc. Đến chiều 23/8, đã có 151 người tiếp xúc với 4 bệnh nhân trên âm tính với SARS-CoV-2.

Chợ Lầu Đèn tạm dừng kinh doanh vì có nhân viên quản lý nhiễm Covid-19.
Cụ thể, liên quan đến 1 tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Lập (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), đã xác định 86 F1, cách ly 86 người, lấy mẫu xét nghiệm 85 mẫu, kết quả 82 mẫu âm tính và 3 mẫu chưa có kết quả.
Liên quan đến 2 tiểu thương buôn bán tại chợ Siêu Thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), tổng số F1 xác định và cách ly 73 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 72 mẫu, kết quả 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả.
Liên quan đến 1 nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn (phường Thạc Gián, Thanh Khê), tổng số F1 xác định và cách ly 45 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 45 mẫu, kết quả 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả.
Chiều 23/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca tại Đà Nẵng (ca bệnh 1015). Bệnh nhân 1015 là nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngày 6-18/8, bệnh nhân chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với  các bệnh nhân 996, 997, 998, 1006.
Ngày 18/8, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 21/8, bệnh nhân khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Như vậy tính từ ngày 24/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 375 ca dương tính Covid-19. Trong đó, đang điều trị 227 trường hợp (Bệnh viện Phổi: 81; Bệnh viện dã chiến Hòa Vang: 146), khỏi bệnh 113 trường hợp, tử vong 22 trường hợp.
Trong số 227 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng có 155 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, 34 trường hợp biểu hiện nhẹ, 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch.