Đà Nẵng công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đà Nẵng có 89 người ứng cử để bầu 52 đại biểu HĐND TP; 57 người ứng cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện Hòa Vang; 511 người ứng cử để bầu 308 đại biểu HĐND 11 xã thuộc huyện Hòa Vang.
Tổng số cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng là 751.103 người. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 750.296 người, đạt tỉ lệ 99,9%. 100% các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn TP đều tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, cuộc bầu cử trên địa bàn TP diễn ra thành công, góp phần vào thành công chung của cả nước.
Theo kết quả bầu cử, có 52 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện Hòa Vang đã bầu được 33 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thiếu 1 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu).
Cử tri phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng lựa chọn đại biểu để bầu.
Tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang có 305 người trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bầu thiếu 3 đại biểu HĐND xã). Cơ cấu tỷ lệ theo quy định cơ bản bảo đảm.
Theo kết quả bầu cử, trong số 52 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ nữ đạt 21,15%; trẻ tuổi 17,3%; ngoài Đảng 1,9%; tái cử 32,7%; tôn giáo 1,9%.
Đối với HĐND huyện Hòa Vang, trong số 33 đại biểu được bầu, tỷ lệ nữ đạt 30,3%; trẻ tuổi 21,2%; ngoài Đảng 3%; tái cử 42,4%; tôn giáo 3%.
HĐND 11 xã thuộc huyện Hòa Vang: Tỷ lệ nữ đạt 31,5%; dân tộc thiểu số 1,6%; trẻ tuổi 30,8%; ngoài Đảng 13,4%; tái cử 42,6%; tôn giáo 3,9%.
Dưới đây là danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:
Nguồn: Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần