Đà Nẵng: Du khách trộm tiền trên máy bay nhận 8 năm tù

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Wang Qing Jian (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) với tội danh Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng tại tòa, vào thời điểm cuối tháng 9/2016, Wang Qing Jian nhập cảnh vào Việt Nam. Đến sáng 24/11/2016, Wang lên máy bay số hiệu VN 104 của hãng hàng không Vietnam Airlines, đi từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng.
 Bị cáo Wang nhận mức án 8 năm tù vì tội trộm cắp tài sản. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Đi trên chuyến bay có vợ chồng anh Ngô Ngọc Thuận (42 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) ngồi ở ghế 20B và mang theo hành lý xách tay bên trong có hơn 1,6 tỷ đồng. Ngồi ở ghế 21C, Wang lợi dụng sơ hở đã đứng lên lục lọi, lấy đồ trong túi xách của anh Thuận dấu vào áo khoác.

Sau đó, Wang cầm theo túi nylon màu đen đi vào trong nhà vệ sinh, một lúc sau quay lại chỗ ngồi. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Trúc Giang nghi ngờ và bảo anh Thuận kiểm tra hành lý thì phát hiện số tiền bị mất hơn 400 triệu đồng.

Người bị mất tiền đã báo cho lực lượng an ninh sân bay. Sau khi kiểm tra vali của người này, cơ quan chức năng phát hiện số tiền hơn 400 triệu đồng. Trong phiên tòa, bị cáo Wang khẳng định mình không hề phạm tội. Người này cho rằng số tiền 400 triệu nằm trong hành lý là do người khác bỏ vào.

Tuy nhiên, vào ngày 14/11/2016, Wang từng bị tổ bay lập biên bản khi phát hiện hành vi lục hành lý của hành khách trên chuyến bay VN 112 đi từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Wang Qing Jian mức án 8 năm tù giam về hành vi kể trên.