Đà Nẵng kỷ luật nhiều đảng viên và tổ chức đảng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khai trừ khỏi đảng đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ; cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa.

Ngày 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhiều đảng viên và tổ chức đảng.

Trước đó, tại hội nghị ngày 5/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ.

Ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng. Vi phạm của ông Khoa và ông Sinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Chủ tịch và Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ đều bị khai trừ khỏi đảng.
Chủ tịch và Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ đều bị khai trừ khỏi đảng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18 ngày 31/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh.

Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Thành Quý - Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ bằng hình thức khai trừ do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020-2025, do vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Cùng với đó, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với Lâm Thị Hồng Tâm - Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Hoàng Quang Huy -  Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đoàn Quang Vinh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Liên quan đến các cá nhân là cán bộ quận Cẩm Lệ, chiều 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa (Chủ tịch UBND quận) và ông Trần Phước Mỹ (Phó Phòng Quản lý đô thị UBND quận) để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, vào tháng 12/2022, cơ quan công an bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh và ông Võ Thành Quý (36 tuổi, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) cùng tội danh trên.

Đối với những vi phạm tai Trường Đại học Bách khoa, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Vinh, Hoàng Quang Huy, Lâm Thị Hồng Tâm về tội “Tham ô tài sản”. Số tiền bị tham ô, thất thoát, chiếm đoạt tại vụ án này lên đến trên 136 tỷ đồng.